(CAO) Ngày 07/11, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phạm Thùy Dương (SN 1986, ngụ TPHCM) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp Dương chịu mức án 22 năm tù; Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1985, ngụ Đồng Nai) 16 năm tù; Trần Tấn Minh Phương (SN 1988, ngụ TPHCM) 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời phạt bổ sung các bị cáo từ 5-10 triệu đồng.
Theo cáo trạng, trưa 27/3/2024, cơ quan chức năng tuần tra đến trước nhà số 30 đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM, phát hiện Trần Tấn Minh Phương chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ tại xe của Phương 0,6 gam loại Methamphetamine. Phương khai mua ma túy của Nguyễn Ngọc Hiếu để bán kiếm lời.
Qua truy xét, trưa cùng ngày 27/3/2024, tại trước số 04 đường Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh (cũ), công an phát hiện Nguyễn Ngọc Hiếu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ của đối tượng 2,4 gam loại Ketamine; 2,4 gam loại Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu tại Phường 13, quận Bình Thạnh (cũ) thu giữ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Hiếu khai mua ma túy của Nguyễn Phạm Thùy Dương để bán kiếm lời.

Các bị cáo tại tòa
Mở rộng điều tra, chiều cùng ngày (27/3/2024), khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Phạm Thùy Dương tại đường Nguyễn Duy, Phường 3, quận Bình Thạnh (cũ), thu giữ hơn 310 gam loại Methamphetamine, gần 8 gam loại Ketamine. Dương khai mua số ma túy của đối tượng không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội Signal.
Tại CQĐT, Nguyễn Phạm Thùy Dương khai: Khoảng tháng 10/2023, Dương nhiều lần đặt mua ma túy của đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch), trong đó, Dương nhớ 04 lần (không nhớ thời gian), mỗi lần mua khoảng 250 gam Methamphetamine, giá 35 triệu đồng/100 gam để bán và đặt mua 10 gam Ketamine giá 4 triệu đồng để sử dụng. Đối tượng này thuê tài xế xe công nghệ giao ma túy cho Dương tại đầu hẻm nhà số 57 đường Nguyễn Duy, Phường 3, quận Bình Thạnh ( cũ). Dương nhận ma túy rồi đưa tiền cho tài xế.
Sau khi nhận được ma túy, Dương phân lẻ số ma túy thành các gói nhỏ để bán với giá từ 200 ngàn đồng đến 4,5 triệu đồng, trung bình mỗi tháng Dương bán được gần 100 gam Methamphetamine giá 45 triệu đồng, hưởng lợi khoảng 10 triệu đồng. Khi có khách cần mua ma túy thì liên hệ qua điện thoại cho Dương để thỏa thuận số lượng, giá bán, rồi Dương hẹn địa điểm và trực tiếp giao ma túy, nhận tiền trực tiếp từ khách. Số ma túy chưa bán được và chưa sử dụng hết, Dương cất giấu trong nhà thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.
Nguyễn Ngọc Hiếu khai, Dương là bạn bè quen biết nhau ngoài xã hội. Khoảng tháng 10/2023, Hiếu biết Dương bán ma túy nên đã đặt mua 05 lần, mỗi lần mua 10 gam, tổng cộng 50 gam Methamphetamine, chỉ nhớ lần thứ 06 là vào ngày 27/3/2024, Hiếu đến nhà Dương mua 10 gam Methamphetamine và đặt thêm 2,5 gam Ketamine. Dương lấy tiền bán Methamephetamine, còn tiền 2,5 gam Ketamine Dương không lấy mà trừ vào tiền những lần Hiếu phụ giúp Dương công việc nhà. Sau đó, Hiếu chia nhỏ bán cho nhiều người (không rõ nhân thân lai lịch) để kiếm lời. Số ma túy còn lại Hiếu cất giấu trong người để đi giao cho khách thì bị phát hiện bắt quả tang. Riêng Trần Tấn Minh Phương đặt mua ma túy của Nguyễn Ngọc Hiếu 04 lần, đến lần thứ tư thì bị phát hiện.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Phạm Thùy Dương phải chịu trách nhiệm hành vi mua bán đối với tổng khối lượng 376,3 gam Methamphetamine và 2,4 gam Ketamine. Ngoài ra, Dương còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với khối lượng 7,9 gam Ketamine thu giữ khi khám xét. Nguyễn Ngọc Hiếu phải chịu trách nhiệm đối với 60 gam Methamphetamine và 2,4 gam Ketamine; Trần Tấn Minh Phương phải chịu trách nhiệm đối với 2,6 gam Methamphetamine.