Thành phố Hồ Chí Minh trên hành trình xây dựng địa bàn không ma túy:

Bài 3: Giữ vững thế trận lòng dân trong phòng, chống ma túy

Thứ Ba, 14/07/2026 10:34

|

(CATP) Trên hành trình xây dựng xã, phường không ma túy, nhiều địa phương tại TPHCM đã có nhiều bước đổi mới trong phương thức quản lý bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác phòng, chống ma túy (PCMT). Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp chặt chẽ với những giải pháp truyền thống như: bám sát địa bàn, dân vận khéo, quản lý từ cơ sở và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Tại P.Tăng Nhơn Phú, sự kết hợp giữa "dữ liệu số" và "lòng dân" đang tạo nên thế trận phòng ngừa nhiều tầng, nhiều lớp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Hiệu quả đến từ sự thấu hiểu

Một buổi sáng cuối tháng 5/2026, trong không khí rôm rả, bên tách cà phê đậm đà, chính quyền P.Tăng Nhơn Phú và người dân đã có một buổi gặp gỡ để cùng lắng nghe, thảo luận những giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương trở thành phường không ma túy trong giai đoạn tới. Mở đầu câu chuyện, Thượng tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng Công an phường (CAP) Tăng Nhơn Phú bày tỏ, trong cuộc chiến đầy cam go với "cái chết trắng", lực lượng Công an dù nỗ lực đến đâu cũng khó có thể thành công nếu thiếu sự tin tưởng, đồng hành của người dân. Sự đồng hành ấy không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà trước hết là sự ủng hộ đối với các chủ trương của địa phương, là tinh thần chủ động cung cấp thông tin, mạnh dạn phản ánh những dấu hiệu bất thường và cùng chính quyền giữ gìn bình yên ngay từ từng khu phố, từng khu dân cư.

Thượng tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng CAP.Tăng Nhơn Phú cùng người dân trao đổi về kế hoạch xây dựng phường không ma túy

Sau những lời gan ruột ấy, chương trình "Cà phê sáng - Lắng nghe dân nói" đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý, hiến kế cũng như những nguồn tin có giá trị do người dân trực tiếp cung cấp. Với quan điểm không chờ người dân tìm đến, phường đã chủ động tạo không gian đối thoại cởi mở để sẻ chia. Từ nỗi lo của một anh giao hàng, một chủ nhà trọ đến những ông bố, bà mẹ có con bước vào tuổi mới lớn, tất cả đều được đưa ra trao đổi một cách chân thành. Qua mỗi buổi gặp gỡ, lực lượng Công an cùng các đơn vị liên quan trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến để rà soát địa bàn, nhận diện sớm những nguy cơ về ANTT và tệ nạn ma túy.

Sở hữu diện tích hơn 16,5km² với dân số trên 200.000 người, P.Tăng Nhơn Phú được đánh giá là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược của TPHCM, tập trung nhiều cơ sở giáo dục, khu công nghệ, khu dân cư mới cùng lực lượng công nhân, sinh viên và người lao động đến sinh sống, làm việc. Đặc điểm đô thị năng động cùng mật độ dân cư cao vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác bảo đảm ANTT, nhất là phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Chính vì vậy, địa phương được Thành phố lựa chọn triển khai xây dựng mô hình phường không ma túy, hướng tới hoàn thành mục tiêu vào năm 2030.

Những "cánh tay nối dài" của lực lượng công an

Mỗi sáng, trước khi bắt đầu một ngày mới, ông Nguyễn Đình Thưởng, chủ khu nhà trọ với gần 200 phòng ở khu phố 22 lại dành thời gian đi một vòng kiểm tra khuôn viên, hỏi thăm vài người thuê trọ mới chuyển đến và cập nhật những biến động về cư trú. Với nhiều người, đây là công việc thường nhật của một chủ nhà trọ, nhưng với CAP.Tăng Nhơn Phú, thì lại là những "mắt xích" quan trọng trong mô hình "CLB chủ nhà trọ - an ninh, an toàn, nói không với ma túy". Điểm mới của mô hình là sự thay đổi trong tư duy, thay vì chỉ quản lý chủ nhà trọ, lực lượng Công an chủ động đồng hành, trang bị kiến thức, kỹ năng để họ trở thành những cộng sự trong công tác giữ gìn ANTT và PCMT.

CAP.Tăng Nhơn Phú ra mắt mô hình "CLB chủ nhà trọ - an ninh, an toàn, nói không với ma túy"

Là người đã nhiều năm phối hợp với lực lượng Công an trong quản lý người thuê, kịp thời thông tin về những trường hợp có biểu hiện bất thường và thực hiện nghiêm các quy định về cư trú, khi được lựa chọn tham gia mô hình, ông Nguyễn Đình Thưởng cho biết, đây là cơ hội để bản thân hiểu rõ hơn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, biết cách nhận diện các dấu hiệu nghi vấn và chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ chính khu nhà trọ của mình. Theo giao ước của mô hình này, mỗi chủ nhà trọ không chỉ thực hiện tốt trách nhiệm quản lý người thuê mà còn trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an, là cầu nối giữa người dân với chính quyền trong việc phát hiện, cung cấp thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Từ những "điểm tựa" như khu nhà trọ của ông Nguyễn Đình Thưởng, mô hình "CLB chủ nhà trọ - an ninh, an toàn, nói không với ma túy" đang từng bước lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con, người kinh doanh; hình thành thế trận phòng ngừa ngay từ cơ sở. Khi mỗi chủ nhà trọ trở thành một người đồng hành của lực lượng Công an, công tác PCMT không còn bó hẹp trong phạm vi hoạt động của lực lượng chức năng mà được mở rộng đến từng dãy phòng trọ, từng người thuê và từng khu dân cư, tạo nên nền tảng vững chắc để xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy.

Dệt "lưới trời" quét tội phạm ma túy

Nếu những thông tin từ người dân, chủ nhà trọ chỉ là những "mắt xích" đầu tiên của công tác phòng ngừa thì tại CAP.Tăng Nhơn Phú, tất cả dữ liệu ấy đều được số hóa, tích hợp trên "Bản đồ quản lý ma túy số". Đây không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số mà còn đánh dấu sự thay đổi căn bản trong phương thức quản lý địa bàn, từ xử lý theo từng vụ việc sang quản trị bằng dữ liệu. Thượng tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng CAP cho biết, toàn bộ thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai, các đối tượng thuộc diện quản lý cùng các vụ việc liên quan đều được chuẩn hóa và gắn với từng vị trí cụ thể trên bản đồ số.

Phường Tăng Nhơn Phú đẩy mạnh công tác hỗ trợ việc làm, vay vốn cho người sau cai nghiện

Chỉ với vài thao tác trên hệ thống máy chủ, lực lượng Công an có thể theo dõi diễn biến của từng khu phố, tuyến đường, khu nhà trọ hay cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; từ đó nhanh chóng nhận diện những khu vực tiềm ẩn nguy cơ để chủ động bố trí lực lượng kiểm tra, quản lý và phòng ngừa. Điểm nổi bật của hệ thống không nằm ở việc thay thế hồ sơ giấy bằng máy tính mà ở khả năng liên kết nhiều lớp dữ liệu trên cùng một nền tảng. Từ thông tin nhân thân, hình ảnh nhận diện, nơi cư trú, mối quan hệ của các đối tượng quản lý đến dữ liệu về hệ thống camera an ninh, khu nhà trọ, cơ sở giáo dục, cơ sở kinh doanh có điều kiện và lực lượng nòng cốt tại cơ sở đều được tích hợp, tạo thành bức tranh trực quan về tình hình ANTT trên địa bàn.

Quan trọng hơn, mọi nguồn tin do người dân, chủ nhà trọ hay lực lượng cơ sở cung cấp sau khi được xác minh đều được cập nhật ngay vào hệ thống, hình thành cơ sở dữ liệu "sống" phục vụ công tác chỉ huy, điều hành. Thông qua dữ liệu được cập nhật liên tục, lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi biến động của từng đối tượng, đánh giá mức độ phức tạp của từng khu vực, dự báo nguy cơ phát sinh tội phạm để kịp thời điều chỉnh phương án tuần tra, kiểm soát và đấu tranh. Chuyển đổi số vì thế không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin mà còn nâng cao khả năng dự báo, đưa công tác PCMT chuyển từ bị động sang chủ động.

Trong thời gian tới, CAP.Tăng Nhơn Phú sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng liên thông với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bổ sung dữ liệu sinh trắc học, chuẩn hóa hồ sơ quản lý đối tượng và tăng cường các lớp bảo mật nghiệp vụ. Mục tiêu không chỉ là xây dựng một bản đồ số hiện đại mà còn hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất phục vụ công tác quản trị địa bàn, tạo cơ sở để lực lượng Công an chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm vừa qua, lực lượng Công an đã kiểm tra, test nhanh 363 trường hợp, phát hiện 105 trường hợp dương tính; 17 đối tượng được đưa đi cai nghiện bắt buộc và tự nguyện, đạt 18,89% chỉ tiêu. Đồng thời, xử phạt 14 trường hợp với tổng số tiền 29 triệu đồng và xử phạt 2 cơ sở lưu trú số tiền 142 triệu đồng do để xảy ra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đơn vị đã khởi tố 23 vụ với 60 bị can, trong đó có 2 vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 21 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khởi tố thêm 2 vụ với 10 đối tượng và mở rộng điều tra 1 vụ liên quan 59 đối tượng. Với phương châm "phát hiện một vụ, mở rộng nhiều vụ”, CAP.Tăng Nhơn Phú kiên quyết truy xét đến cùng các mắt xích, từng bước bóc gỡ các đường dây, nhóm đối tượng hoạt động về ma túy, góp phần làm sạch địa bàn ngay từ cơ sở.

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, CAP.Tăng Nhơn Phú còn làm tốt công tác bố trí việc làm cho người sau cai nghiện, các đối tượng thực hiện xong án phạt liên quan đến ma túy. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn, động viên của lực lượng Công an, nhiều người nghiện trên địa bàn đã tiếp cận được với nguồn vốn vay hỗ trợ chuyển đổi công việc, phát triển bản thân.

Bài 2: Tổng lực thu hẹp
 

(Còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang