"Mẻ lưới" lớn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Thứ Hai, 15/12/2025 09:17  | Thanh Hòa

|

(CATP) Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04)-Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Chi cục Hải quan khu vực 2, TP. Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng nước ngoài triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia cực lớn, giao dịch tới hàng ngàn tỷ đồng.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Những "điểm nóng" về sản xuất, tiêu thụ trái phép chất ma túy tại khu vực Đông Nam Á có dấu hiệu hoạt động rầm rộ trở lại sau thời gian tạm lắng. Đáng lo ngại, một số quốc gia trong khu vực đã thực hiện chính sách hợp pháp hóa một số loại ma túy, vô hình trung tạo áp lực trực tiếp đến công tác đấu tranh phòng chống ma túy tại Việt Nam. Đồng thời, tội phạm ma túy không còn chỉ hoạt động theo lối truyền thống, mà đã tận dụng công nghệ cao để đối phó với lực lượng chức năng, từ việc sử dụng thiết bị bay không người lái, đào hầm xuyên biên giới, cho đến ngụy trang ma túy trong hàng hóa thương mại điện tử. Thực tế cho thấy, nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã triệt để lợi dụng các tuyến vận tải quốc tế, đặc biệt là logistic, để đưa ma túy vào Việt Nam qua cả đường bộ, đường biển và hàng không.

Tang vật thu giữ

Nguồn ma túy vào nước ta phần lớn từ hải ngoại, đã xuất hiện những xưởng sản xuất ma túy tổng hợp quy mô lớn ngay sát biên giới nước ta. Đáng chú ý, lợi dụng chính sách hợp pháp hóa cần sa của một số quốc gia, nhiều người Việt Nam sinh sống tại các nước láng giềng đã cấu kết với các đối tượng mở trang trại trồng cần sa và vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Mới đây, Cục C04 triệt phá đường dây vận chuyển trái phép cần sa từ Thái Lan về Việt Nam thông qua các dịch vụ vận tải logistic, thu giữ hơn 270kg tang vật. Song song đó, nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ về nước ta qua đường hàng không, đường biển... cũng đã xuất hiện, cho thấy tính "toàn cầu hóa" của nguồn cung "cái chết trắng". Ngày 21/9/2025, tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Cục C04 phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương triển khai chuyên án tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, kho cất giấu ma túy của các đối tượng: Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng; thu giữ 706kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cùng thời điểm, 10 tổ công tác ở các tỉnh, thành đồng loạt tóm gọn 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70kg ma túy tổng hợp. Đây là mắt xích quan trọng thuộc đường dây tội phạm do đối tượng Long, tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh; có hai Quyết định truy nã của Công an TPHCM về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài) cầm đầu.

"Cất lưới"

Những tháng cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục C04 tiếp tục phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài.

Một số đối tượng trong đường dây

Nhận định đây là đường dây tội phạm đặc biệt nghuy hiểm, với phương thức hoạt động tinh vi, cấu kết chặt chẽ với nhiều "mắt xích" trong và ngoài nước. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C04 đã xác lập Chuyên án để đấu tranh, huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Công an TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Chi cục Hải quan khu vực 2, TP. Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng của các nước bạn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. Với bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo và kiên trì của lực lượng trinh sát thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, chỉ trong vòng hơn một tháng, Ban chuyên án đã dựng được toàn bộ sơ đồ tổ chức, vai trò từng mắt xích trong đường dây.

Bước đầu, lực lượng làm nhiệm vụ xác định, các nhân vật cầm đầu là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, chỉ đạo đường dây qua mạng xã hội, điều hành tuyến vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Chúng thiết lập quy trình vận chuyển nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn có sự tham gia, giúp sức của nhiều đối tượng, trong đó có cả đối tượng đang bị truy nã, truy tìm.

Ma túy được đưa về các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó ngụy trang vận chuyển bằng ô tô đến khu vực sát biên giới Việt Nam. Từ đây, hàng cấm được đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia. Khi vào nội địa, ông "trùm" chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào lúc rạng sáng hoặc đêm muộn, thời điểm ít người qua lại để tránh bị phát hiện. Mỗi lần chuyển hàng, bọn chúng đều bố trí xe cảnh giới đi trước xe chở hàng, làm nhiệm vụ dò đường để báo động cho đồng bọn biết khi phát hiện có "biến". Cùng lúc, chúng thuê hai kho hàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh để cất giấu, chia nhỏ và tổ chức phân phối ma túy xuống các "chân rết" tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Sau một thời gian thu thập củng cố tài liệu, chứng cứ, xác định thời cơ phá án chín mùi và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sáng 10/12, Ban chuyên án quyết định chọn một "mắt xích" quan trọng trong đường dây tại Việt Nam làm khâu đột phá. Theo đó, mũi trinh sát thứ nhất đột kích vào kho hàng ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 93kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng thời điểm, mũi tấn công thứ hai nhắm tới kho hàng ở đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 43kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại ma túy đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các vụ án gần đây.

Tiếp đó, 4 tổ công tác ở nước ngoài và 20 tổ ở trong nước với gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục C04, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Chi cục Hải quan khu vực 2, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và lực lượng chức năng của nước bạn, đồng loạt "cất lưới" khiến nhiều đối tượng khác trong đường dây tội phạm phải tra tay vào còng.

Ở hải ngoại, lực lượng phối hợp bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài; khám xét 3 địa điểm, thu giữ khoảng 38kg ma túy các loại, nhiều dung dịch, máy móc dùng để sản xuất ma túy tổng hợp dạng đá và điều chế ma túy nước vui.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ban chuyên án bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 250 viên và 50gr ma túy tổng hợp. Tại Đồng Nai, 13 đối tượng sa lưới; 10g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô được thu giữ. Tại Vĩnh Long, Công an bắt giữ 2 đối tượng, thu 200g ma túy tổng hợp. Tây Ninh, 1 đối tượng xộ khám. Đến nay, Ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ 37 đối tượng, trong đó có 2 người quốc tịch nước ngoài; thu giữ 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói nước vui, nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, chỉ trong 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10/2025), đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Con số này phản ánh quy mô và mức độ hoạt động đặc biệt lớn của đường dây.

Ghi nhận chiến công xuất sắc này, chiều 12/12, tại hội trường Công an TPHCM, Bộ Công an phối hợp Bộ Tài chính, Thành ủy - UBND TPHCM, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức trao khen thưởng cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị phối hợp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM, lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy (C04) và một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an TPHCM; Ban Giám đốc Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai; Hải quan TPHCM...

Phát biểu tại buổi trao khen thưởng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương - Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng chiến công của các đơn vị đã tham gia triệt phá đường dây ma túy này.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Thư khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, đây là một chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần chiến đấu rất cao của các lực lượng và các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án, là thành tích xuất sắc trong bối cảnh chỉ còn 3 ngày nữa Bộ Công an sẽ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 để hoạch định những chủ trương trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, kết quả của chuyên án cho thấy, lực lượng CAND, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã làm chủ tình hình, chủ động tấn công, đánh trúng, đánh đúng các đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi và sử dụng công nghệ cao với nhiều đối tượng, nhiều mắt xích phức tạp… Đồng thời, chiến công này cũng khẳng định hiệu quả của sự phối hợp liên ngành, liên lực lượng và Công an các cấp, cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo thành phố thời gian qua đã rất quan tâm, chăm lo cho lực lượng CATP và các lực lượng của Bộ Công an đóng quân trên địa bàn, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, giúp các lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

MAI ANH

Bình luận (0)

Lên đầu trang