(CAO) Ngày 5/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đức Lập (SN 1963) mức án 28 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp 2 năm tù án cũ, tổng cộng Lập bị tuyên phạt mức án 30 năm tù. Phan Văn Hùng (SN 1983) mức án 17 năm tù và Huỳnh Ngọc Hậu (SN 1982) 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 19/6/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Hóc Môn (cũ) phối hợp Đội 5 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM và Công an xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (cũ) tuần tra phát hiện bắt quả tang Huỳnh Ngọc Hậu điều khiển xe máy có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho khách, thu giữ một gói nylon chứa ma túy ở thể rắn khối lượng 62,10 gam, loại Methamphetamine. Hậu khai nhận số ma túy do Phan Văn Hùng mua từ Nguyễn Đức Lập rồi đưa cho Hậu đem về cất giấu và bán cho khách để kiếm lời.
Mở rộng điều tra, vào 20 giờ ngày 19/6/2024, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Lập tại nhà không số ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (cũ), kết quả thu giữ các dụng cụ liên quan và hơn 1,2 kg ma túy các loại.
Tại thời điểm khám xét có mặt Phan Văn Hùng và Nguyễn Đức Lân. Kết quả xét nghiệm Hùng, Hậu và Lập đều dương tính với chất ma túy.
Cơ quan điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Lập tại địa chỉ 043 Khu 367, Ấp 3, Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thu giữ một vật kim loại dạng lựu đạn, có thân hình tròn màu đen, có vòng kéo chốt an toàn và cần bẩy. Kết quả giám định kết luận không thuộc danh mục vũ khí quân dụng.
Cáo trạng xác định từ tháng 5/2024, Phan Văn Hùng thường xuyên mua ma túy của Nguyễn Đức Lập để bán lại kiếm lời. Tiền giao dịch được chuyển khoản qua ngân hàng. Sau khi nhận ma túy từ Lập, Hùng giao cho Hậu cất giữ và trực tiếp mang đi giao cho các con nghiện.
Riêng ngày 19/6/2024, Hùng liên hệ mua của Lập 50 gam Methamphetamine với giá 13 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Hùng giao cho Hậu mang về cất giấu để bán lại thì bị bắt quả tang.
Nguyễn Đức Lập phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 1,2kg ma túy các loại, gồm 259,71 gam heroin và 1.002,98 gam Methamphetamine. Ngoài ra, bị cáo còn phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.
Phan Văn Hùng và Huỳnh Ngọc Hậu phải chịu trách nhiệm số ma túy bị thu giữ khi bắt quả tang và số ma túy đã mua của Lập để bán cho khách với khối lượng 77,1 gam.