Tình trạng rải tờ rơi cho vay trả góp: Tiềm ẩn nguy cơ hoạt động "tín dụng đen"

Thứ Năm, 06/03/2025 11:42  | Minh Thư

|

(CATP) Thời gian gần đây, việc rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp đã trở thành một vấn nạn tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Các tờ rơi này thường được phát tán trên đường phố, cột điện, tường nhà với nội dung hấp dẫn như "Cho vay tiền góp không cần thế chấp", "Thủ tục nhanh gọn", nhằm thu hút những người có nhu cầu vay vốn nhanh chóng.

Cạm bẫy "tín dụng đen"

Trong thời gian qua, tại các tỉnh Long An và Tiền Giang, nhiều vụ việc liên quan đến hành vi rải "tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp" đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Tại tỉnh Long An, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp. Các đối tượng thường được thuê từ nơi khác đến để thực hiện hành vi này, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Mới đây nhất, lúc 2 giờ 30 ngày 03/3, Công an xã Thanh Phú (huyện Bến Lức, Long An) khi tuần tra trên tuyến Đường tỉnh 830C (đoạn qua địa bàn xã) đã phát hiện, bắt quả tang 2 trường hợp đang thực hiện hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp. Tang vật thu giữ gồm: 5.500 tờ rơi có nội dung quảng cáo cho vay tiền góp. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lại Văn Hà (SN 2003, ngụ P.Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Phan Thành Đạt (SN 2005, ngụ thôn Đào Liêm Tiết, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Cả hai khai nhận được một đối tượng thuê rải 10.000 tờ rơi tại địa bàn xã Thanh Phú với giá 500.000 đồng. Khi Hà, Đạt điều khiển xe máy rải được 4.500 tờ thì bị công an bắt quả tang.

Tờ rơi cho vay

Vụ việc đã được Công an xã Thanh Phú ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng/người và cho ký cam kết không tái phạm; buộc thu gom toàn bộ 4.500 tờ rơi đã rải. Theo Công an xã Thanh Phú, thời gian qua với quyết tâm đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi cũng như giữ gìn mỹ quan đô thị, lực lượng chức năng đã liên tục bắt quả tang và xử phạt nhiều đối tượng phát, rải, dán tờ rơi có nội dung quảng cáo liên quan đến cho vay tiền góp. Phần lớn các đối tượng này đều là người ngoài địa phương.

Trong tháng 2/2025, Công an tỉnh Tiền Giang đã xử lý một số vụ việc liên quan đến hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Cụ thể, ngày 22/2, Công an Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chánh đối với 2 thanh niên về hành vi rải tờ rơi cho vay tiền trên địa bàn xã Phú Kiết (huyện Chợ Gạo), mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng. Khoảng 8 giờ ngày 20/2, Công an xã Phú Kiết tuần tra trên tuyến đường thuộc ấp Phú Thạnh A (xã Phú Kiết) đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Huy (SN 2002, ngụ tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Đình Thiện (SN 1994, Hà Nội) chở nhau trên xe máy đang có hành vi rải tờ rơi với nội dung cho vay tiền góp. Công an xã Phú Kiết đã mời cả hai về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, cả hai khai nhận: đi xe máy từ huyện Mộc Hóa (Long An) đến địa bàn xã Phú Kiết (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) rải khoảng 1.000 tờ rơi cho vay tiền trả góp. Tiếp đó, ngày 25/2, cũng trên địa bàn huyện Chợ Gạo, Công an xã Lương Hòa Lạc phát hiện hai đối tượng Lê Thiên Đức và Trịnh Xuân Tỉnh có hành vi tương tự. Công an đã tạm giữ khoảng 10.000 tờ rơi cho vay tiền cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Công an làm việc với đối tượng liên quan

Coi chừng... sập bẫy

Những vụ việc trên cho thấy tình trạng rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp diễn ra phức tạp tại các địa phương. Hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền như vậy thường liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và mỹ quan đô thị. Cơ quan chức năng đã và đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và ngăn chặn hoạt động "tín dụng đen". Theo Khoản 1, Điều 43 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (ngày 29/3/2021) của Chính phủ, hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

Hà và Đạt cùng tang vật

Hoạt động cho vay nặng lãi, hay còn gọi là "tín dụng đen", không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người vay mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác. Nhiều trường hợp người vay không có khả năng trả nợ đã bị các đối tượng cho vay sử dụng biện pháp đe dọa, hành hung, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên cảnh giác và thông báo kịp thời khi phát hiện các hành vi vi phạm tương tự. Để tránh rơi vào bẫy "tín dụng đen", người dân cần lưu ý: Thứ nhất: cần cảnh giác với các hình thức cho vay không rõ ràng. Không nên vay tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo không rõ nguồn gốc hoặc các tổ chức tài chính không được cấp phép; Thứ 2: Tìm hiểu kỹ trước khi vay. Khi có nhu cầu vay vốn, nên đến các tổ chức tín dụng uy tín, được cấp phép hoạt động bởi Ngân hàng Nhà nước. Nên báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi hoặc có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen". Người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Việc nâng cao nhận thức và cảnh giác của người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng sẽ góp phần đẩy lùi vấn nạn "tín dụng đen", đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang