Một phụ nữ bị lừa 18 tỷ đồng vì "món quà tặng từ nước ngoài"

Thứ Sáu, 19/07/2024 08:40

|

(CAO) Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Gia Lai xảy ra xảy ra 50 vụ lừa đảo trên không gian mạng, thiệt hại hơn 50 tỉ đồng. Điều đáng nói, các đối tượng lặp đi, lặp lại thủ đoạn cũ rích, nhưng nhiều người vẫn "sập bẫy" mất hàng tỷ đồng.

Vụ lừa đảo trên không gia mạng có số tiền lớn nhất tại tỉnh Gia Lai được ghi nhận của bà H.T.S (ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) với số tiền hơn 18 tỉ đồng. Bà S bị lừa bằng hình thức nhận quà, ngoại tệ từ nước ngoài.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt, khởi tố một số đối tượng (trong đó có người quốc tịch nước ngoài) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo bà S bị bắt.

Một vụ lừa đảo khác trên không gian mạng cũng vừa xảy ra, khiến “cánh mày râu” phải đề phòng. Vì tham gia ứng dụng “em út” trên mạng xã hội, mà anh T.V.P (ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) bị lừa đảo hơn 3 tỉ đồng.

Cụ thể, anh P thấy trên các trang mạng xã hội có quảng cáo ứng dụng “em út”. Tò mò nên anh đã tải về và cài đặt vào máy điện thoại. Sau khi cài đặt, một tài khoản trong nhóm hướng dẫn anh P lập tài khoản, nộp số tiền gần 1 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu anh P nộp bốn lần số tiền gần 15 triệu đồng vào thẻ VIP.

Khi anh P thực hiện nhiệm vụ và nạp số tiền lớn thì hệ thống thông báo “sai dữ liệu, tài khoản bị khóa”, thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh P đã chuyển khoản hơn 10 lần vào tài khoản của đối tượng, với tổng số hơn 3 tỉ đồng.

Khi đã thực hiện hết các yêu cầu của đối tượng, nhưng anh P vẫn không được rút tiền về như cam kết, nên anh P trình báo cơ quan Công an.

Còn tại H.Mang Yang (tỉnh Gia Lai) bà L.H.T.Y bị các đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,7 tỉ đồng.

Hiện nay, đã có rất nhiều người bị lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện hăm doạ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Để người dùng dễ dàng “sập bẫy”, các đối tượng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chủ yếu đánh vào tâm lý sợ hãi của con người. Khi người dân lo sợ, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp thì chúng chiếm đoạt ngay lập tức.

Qua các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, để tránh bị rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, thì không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa hiểu rõ nhau, luôn đặt mình vào vùng an toàn khi tham gia... Đồng thời, cần cảnh giác với các ứng dụng lạ, đặc biệt là chiêu trò "nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng", không đăng nhập các đường liên kết lạ, không cung cấp hoặc nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã OTP, số tài khoản của mình vào trang web hoặc đường liên kết lạ…

Khi nghi ngờ là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khẩn trương liên hệ ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang