Phòng, chống tin giả: Cần xử lý nghiêm cả người chia sẻ ‘giúp’ tin giả lan truyền nhanh trên mạng

Thứ Tư, 03/12/2025 10:39

|

(CAO) Để ngăn chặn tin giả lan truyền trên không gian mạng, các chuyên gia cho rằng không chỉ xử lý nghiêm các đối tượng trực tiếp tạo ra tin giả, tin bịa đặt thất thiệt, mà cần thiết phải xem xét trách nhiệm đối với cả những người chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, 'vô tình' tiếp tay cho hành vi lan truyền nội dung bịa đặt.

Tình trạng tin giả, tin sai sự thật vẫn diễn biến phức tạp trên không gian mạng, trở thành thách thức lớn đối với xã hội, bởi mức độ phát tán nhanh, khó kiểm soát và gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng cho cá nhân, tổ chức là nạn nhân của tin giả. Tin giả không chỉ xâm hại danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân mà còn tạo ra sự hiểu lầm, gây hoang mang trong dư luận.

Như mới đây MXH đăng tải, chia sẻ thông tin ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh “bị bắt”, “bỏ trốn sau lệnh khởi tố”, “bị bắt tại sân bay”. Những thông tin này không có hình ảnh hoặc thông tin giá trị gì kèm theo để làm bằng chứng thuyết phục, mục đích có thể là để câu view, tăng lượng tương tác, lôi kéo người xem vào các trang web trái phép..., nhưng những thông tin như vậy đã lan truyền nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Trước những thông tin lan truyền về mình trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh đã chính thức lên tiếng bác bỏ các tin đồn thất thiệt. Nữ ca sĩ cho biết những tin đồn cô “bị bắt” đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả, hoàn toàn bịa đặt và cô đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo chia sẻ của ca sĩ Nhật Kim Anh, những tin đồn thất thiệt đã gây tác động tiêu cực đến người thân, cộng sự và khán giả nên cô phải lên tiếng làm rõ. “Chỉ cần một đoạn clip cắt ghép sai sự thật là bao nhiêu cô chú, anh chị lại hoang mang, lo cho tôi. Niềm tin của khán giả là điều tôi trân trọng nhất, nên khi xuất hiện tin giả, tôi chỉ sợ khán giả và gia đình bị tổn thương. Vì thế, tôi chọn lên tiếng rõ ràng, không phải để bênh vực mình, mà để bảo vệ sự bình yên của những người đã yêu thương và tin tưởng tôi suốt thời gian qua”, nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Những ngày qua, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt liên quan đến tình hình mưa lũ tại miền Trung. Trong khi các cơ quan chức năng đang khẩn trương ứng phó thiên tai, cứu hộ người dân thì một số cá nhân lại đăng tải thông tin thất thiệt, chưa kiểm chứng, nhiều người 'tay nhanh hơn não' đã chia sẻ những thông tin này, khiến dư luận hoang mang và gây khó khăn cho việc điều hành, ứng phó.

Công an TP.HCM làm việc với bà L.T.T.T về hành vi đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng tình hình lũ lụt tại miền Trung

Ngày 23/11/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM đã phát hiện và mời làm việc với bà L.T.T.T (ngụ tại Bình Dương, TP.HCM). Người này dùng tài khoản cá nhân đăng tải thông tin không đúng sự thật về mưa lũ tại khu vực Tây Hòa, làm nhiều người hiểu nhầm và lo lắng. Sau khi được nhắc nhở, bà T. đã thừa nhận sai phạm, gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

Để ngăn chặn tin giả lan truyền trên không gian mạng, các chuyên gia cho rằng không chỉ xử lý nghiêm các đối tượng trực tiếp tạo ra tin giả, tin bịa đặt thất thiệt, mà cần thiết phải xem xét trách nhiệm đối với cả những người chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, vô tình tiếp tay cho hành vi lan truyền nội dung bịa đặt.

Luật sư Hồ Minh Thanh – Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022), quy định: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Đặc biệt, đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân,… thì tùy thuộc vào hành vi cũng như hậu quả của hành vi đó gây ra sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, như: Tội vu khống (Điều 156); Tội làm nhục người khác (Điều 155); Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác (Điều 159); Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân (Điều 331)…

Mới đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM cũng đã khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng không gian mạng. Chủ động nâng cao kỹ năng nhận diện tin giả, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước để tránh bị dẫn dắt bởi các nguồn tin không đáng tin cậy, tránh tình trạng phát tán thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, cộng đồng cần phê phán, lên án những hành vi tung tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng, sai sự thật. Khi phát hiện hành vi phát tán, đăng tải nội dung sai lệch, kích động hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo qua định. Mỗi người nên tự trang bị nhận thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn là điều hết sức cần thiết. Mỗi hành động đăng tải, chia sẻ đều được cân nhắc kỹ lưỡng thì không gian mạng sẽ trở nên lành mạnh, minh bạch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang