
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”, được Công an tỉnh triển khai từ tháng 8/2025, với mục tiêu xây dựng cầu nối giữa lực lượng Công an và cộng đồng những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng; qua đó chủ động phát hiện, kiểm chứng, xử lý và lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành địa phương; cùng hơn 200 KOL, nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên địa bàn.
Từ kết nối đến hành động vì cộng đồng
Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng, sau hơn một năm triển khai, thông qua mô hình, các thành viên đã cung cấp hàng trăm tin phản ánh liên quan đến tình hình ANTT địa phương; các vấn đề phát sinh trên không gian mạng; các thông tin xấu, độc... Sau khi tiếp nhận đều được cơ quan chức năng xác minh, trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ kiểm chứng, xử lý để phản hồi, định hướng dư luận; đồng thời chia sẻ kỹ năng nhận diện tin giả, tin sai sự thật, nhận biết các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị, kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng số.
Những con số trên không chỉ phản ánh hiệu quả của một mô hình phối hợp mà còn cho thấy một cơ chế hai chiều đang từng bước được hình thành. KOL, quản trị viên và cộng đồng người dùng là những người trực tiếp tiếp nhận thông tin từ cơ sở, phát hiện những dấu hiệu bất thường; cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và cung cấp thông tin chính thống. Sau đó, chính những người có sức ảnh hưởng tiếp tục chuyển tải thông tin đã được kiểm chứng đến cộng đồng bằng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thượng tá Đỗ Minh Kim - Trưởng phòng 3 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại Hội nghị
Trong môi trường số, nơi tốc độ lan truyền thông tin có thể diễn ra chỉ trong vài phút, cơ chế này có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa từ sớm những nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT.
Lan tỏa thông tin tích cực, phủ xanh không gian mạng
Không chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh, cộng đồng KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm còn phối hợp triển khai nhiều chiến dịch truyền thông tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa, du lịch và những giá trị tốt đẹp của Lâm Đồng với các chương trình, chiến dịch truyền thông gắn với những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương, đất nước.
Điển hình như chiến dịch truyền thông “Không một mình” triển khai trong thời gian 30 ngày vào cuối năm 2025 đã tạo dấu ấn rõ nét về khả năng huy động sức mạnh cộng đồng trên không gian mạng. Chiến dịch thu hút 34.668 người hưởng ứng thay khung ảnh đại diện, sản xuất 964 tin, bài, video tuyên truyền, đạt hơn 15 triệu lượt tiếp cận và trên 4 triệu lượt tương tác.
Chiến dịch được triển khai tại 211 cơ sở giáo dục, tiếp cận 113.534 học sinh, sinh viên. Những kết quả này cho thấy khi cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an, các nhà sáng tạo nội dung và nguồn lực doanh nghiệp cùng phối hợp, sức lan tỏa của một thông điệp vì cộng đồng có thể được nhân lên mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến của mô hình đã tiếp cận hơn 113.500 học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và phụ huynh; khoảng 162.000 lượt người tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.
Qua những hoạt động này, kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, kiểm chứng thông tin và tự bảo vệ trên môi trường số từng bước được đưa đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ - nhóm thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số.

Đại tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả triển khai mô hình "Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” sau một năm vận hành trên địa bàn
Chủ động định hướng, ngăn chặn thông tin xấu độc
Thông qua cơ chế kết nối, trao đổi thông tin, lực lượng Công an tỉnh kịp thời cung cấp nguồn tin chính thống, thống nhất nội dung tuyên truyền để KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm chia sẻ, xây dựng sản phẩm truyền thông và tăng cường kiểm duyệt nội dung. Qua đó, góp phần hạn chế sự lan truyền của thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật.
Các thành viên cũng tích cực hưởng ứng những đợt cao điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động chia sẻ thông tin chính thống, nhận diện và cảnh báo các tài khoản, trang, kênh có hoạt động lợi dụng những sự kiện chính trị lớn để xuyên tạc, chống phá.
Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, nguy cơ xuất hiện các nội dung giả mạo, hình ảnh, âm thanh, video bị cắt ghép, xuyên tạc cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Việc hình thành mạng lưới những người có sức ảnh hưởng có trách nhiệm vì vậy càng trở nên cần thiết.
Từ thực tiễn đó, KOL không chỉ là người tạo ra nội dung hay thu hút lượt tương tác mà còn có thể trở thành những “đại sứ xây dựng niềm tin số”, cùng cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện và góp phần xử lý thông tin xấu độc; đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên không gian mạng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống kinh tế - xã hội, là môi trường quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và xã hội số.
Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước mà cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc thành lập CLB “Niềm tin số”, cho rằng, đây là mô hình phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền và cộng đồng sáng tạo nội dung trên môi trường số. Qua đó, thông tin chính thống có điều kiện được lan tỏa nhanh hơn, các giá trị tích cực được nhân rộng, đồng thời hạn chế tác động của thông tin sai lệch, độc hại.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 20 KOL tiêu biểu trên địa bàn
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị các thành viên CLB tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, sử dụng sức ảnh hưởng để quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, du lịch, con người và các sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng. Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch, tạo điều kiện để các thành viên tiếp cận, kiểm chứng và lan tỏa thông tin chính thống đến người dân.
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định, sau một năm triển khai, mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” đã chứng minh tính hiệu quả khi từng bước chuyển hóa mối quan hệ giữa lực lượng Công an với những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng từ kết nối đơn thuần sang hành động vì cộng đồng.
Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở những con số thống kê mà ở việc hình thành cơ chế phối hợp hai chiều. Trong cơ chế đó, những người có sức ảnh hưởng đóng vai trò cầu nối, kịp thời phát hiện vấn đề từ cộng đồng; lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và cung cấp thông tin chính thống để cộng đồng tiếp tục lan tỏa bằng những hình thức truyền thông phù hợp...
Với sự ra đời của CLB “Niềm tin số”, Công an tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tăng cường đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng lực nhận diện và phản bác thông tin xấu độc; đồng thời huy động sức sáng tạo của cộng đồng KOL để quảng bá hình ảnh quê hương và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Mục tiêu được đặt ra là xây dựng một “địa chỉ của sự thật” để kiểm chứng nhanh; hình thành mạng lưới cảnh báo sớm; xây dựng kho nội dung tin cậy dùng chung và thường xuyên rèn luyện kỹ năng ứng phó với tin giả, lừa đảo, deepfake, khủng hoảng thông tin...
Dịp này, 20 KOL tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.