Tin lời quảng cáo đưa người đi Úc, Đài Loan trên mạng xã hội, 3 nạn nhân mất gần 1 tỷ đồng

Thứ Bảy, 15/08/2026 12:18

|

(CAO) Ngày 14/8, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Quang Tiến (29 tuổi, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng đã lập kịch bản tinh vi, sử dụng mạng xã hội TikTok để mồi chài, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của các bị hại có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 9/2025, do rơi vào cảnh nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Lương Quang Tiến nảy sinh ý định lừa đảo thông qua hình thức môi giới xuất khẩu lao động. Đối tượng lập nhiều tài khoản trên nền tảng TikTok, liên tục đăng tải các bài viết quảng cáo có khả năng đưa người sang Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Úc làm việc theo đường tiểu ngạch (tàu biển) với cam kết "không cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đơn giản".

Tin lời quảng cáo, 3 người dân tại Bắc Ninh và Hà Tĩnh đã liên hệ nhờ Tiến hỗ trợ. Bằng các thủ đoạn thao túng niềm tin, Tiến đã chiếm đoạt của các nạn nhân tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Điển hình, đối với trường hợp chị Trần Thị Kh. (quê Bắc Ninh), Tiến thỏa thuận đưa chị Kh. sang Đài Loan bằng đường tàu biển tại cảng Hải Phòng với chi phí 250 triệu đồng và đã nhận trước 100 triệu đồng. Ngày 28/8/2025, Tiến trực tiếp chở nạn nhân xuống cảng Hải Phòng, thuê nhà nghỉ cho chị Kh. ở lại chờ ngày lên tàu. Hôm sau, đối tượng lấy cớ yêu cầu chị nộp thêm 25 triệu đồng. Nhận tiền xong, Tiến liên tục hoãn lịch với lý do "không có tàu" rồi "Đài Loan đang bão", sau đó thuê xe đưa chị Kh. về nhà và cắt đứt toàn bộ liên lạc.

Lương Quang Tiến tại tòa

Còn đối với anh Trần Sỹ C. (quê Hà Tĩnh), Tiến khẳng định có thể đưa anh C. sang Úc làm việc theo đường tàu biển với giá 550 triệu đồng, không cần hồ sơ. Để tạo niềm tin, Tiến gửi hình ảnh Căn cước công dân cá nhân và hứa làm giấy tờ giả để anh C. nhập cảnh trái phép vào Úc dưới danh nghĩa đầu bếp. Trong quá trình giao dịch, Tiến liên tục đưa ra các lý do như thay đổi lịch tàu, yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng để "bay qua Singapore rồi đi cảng thủy" nhằm chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 26/02/2026, nhận thấy bị lừa gạt, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội.

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Quang Tiến thành khẩn khai báo, bật khóc bày tỏ sự ăn ăn hối cải, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn để xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Căn cứ tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Lương Quang Tiến 13 năm 6 tháng tù, đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang