(CAO) Sáng 14/8, phường An Hội Tây, TPHCM tổ chức lễ ra mắt và gắn bảng mô hình “Khu nhà trọ an toàn – không ma túy năm 2026” tại hai khu nhà trọ trên đường Phạm Văn Bạch, Khu phố 10 và đường Nguyễn Duy Cung, Khu phố 7.
Tham dự có ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Đào Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Bùi Thị Như Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Trung tá Trịnh Văn Dũng, Phó trưởng Công an phường, cùng đại diện các đơn vị, Ban điều hành khu phố, chủ nhà trọ và người dân.

Đại diện chính quyền địa phương và đơn vị, chủ trọ, nhân dân tham dự chương trình
Mô hình được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ nhà trọ và người thuê trọ trong chấp hành quy định về cư trú, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Tại buổi lễ, lãnh đạo phường An Hội Tây nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình nhằm nâng cao nhận thức và gắn kết trách nhiệm của các chủ cơ sở cho thuê lưu trú cũng như người thuê trọ. Thông qua đó, vận động quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng ngay khi phát hiện những cá nhân hay hành vi có dấu hiệu bất minh, vi phạm pháp luật.
Đại diện Công an phường cũng đề nghị các chủ nhà trọ thường xuyên cập nhật thông tin người thuê, thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú và phối hợp với Cảnh sát khu vực trong công tác kiểm tra, quản lý cư trú. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để các đối tượng lợi dụng khu nhà trọ làm nơi ẩn náu, mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Các chủ nhà trọ tham gia mô hình sẽ chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên nhắc nhở người thuê chấp hành nội quy, giữ gìn an ninh, trật tự và không tham gia các hành vi liên quan đến ma túy.
Sau lễ ra mắt, các đại biểu tiến hành gắn bảng mô hình tại hai khu nhà trọ. Hoạt động góp phần phát huy vai trò tự quản của người dân, tăng cường phối hợp giữa chính quyền, Công an cơ sở, Ban điều hành khu phố và chủ nhà trọ trong phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.