Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo 26 của Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Quán triệt các văn bản triển khai Nghị quyết số 02 ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (TP) về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy (PCTP&TNMT); phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo 26 TP.
Tham dự tại điểm cầu chính có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Trưởng Ban chỉ đạo 26); ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM (Phó Ban chỉ đạo thường trực Ban chỉ đạo 26 TP); đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn TP; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của TP...

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự hội nghị
Tạo chuyển biến căn bản, bền vững trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và TNMT
Trong giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM với quy mô dân số trên 16 triệu người, không gian đô thị mở rộng, liên kết vùng ngày càng chặt chẽ tiếp tục giữ vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và logistics lớn của cả nước. Cùng với sự phát triển đó, tình hình tội phạm, TNMT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các đối tượng lợi dụng không gian mạng, phương tiện giao thông, dịch vụ vận chuyển và sự liên kết vùng để hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, xuyên địa bàn, xuyên quốc gia. Trước yêu cầu thực tiễn, ngày 12/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao hiệu quả công tác PCTP&TNMT; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Đây là nghị quyết (NQ) thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo chuyển biến căn bản, bền vững trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và TNMT.
Nghị quyết xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả".

Quang cảnh hội nghị
Trong đó điểm mới của NQ là chuyển mạnh từ tư duy “quản lý theo vụ việc” sang “quản lý, chuyển hóa địa bàn”; lấy cơ sở làm trung tâm, lấy người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp làm chủ thể chịu trách nhiệm. Đồng thời triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ, 26 giải pháp, gắn với phương châm "mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”, thực hiện hiệu quả mục tiêu “3 giảm” (giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại) và "5 tăng" (tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực thực hiện, tăng kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số).
Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Đảng ủy CATP đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, chương trình hành động, phân công nhiệm vụtheo phương châm "06 rõ", đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, lấy kết quả xây dựng địa bàn không ma túy làm thước đo hiệu quả thực hiện.
Những kết quả toàn diện, tích cực sau 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết
Sau hơn 6 tháng triển khai, Nghị quyết số 02 đã từng bước đi vào thực tiễn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Đến nay, 100% xã, phường, đặc khu đã tổ chức quán triệt NQ đến cán bộ, đảng viên; thành lập Ban Chỉ đạo 26 cấp xã và 1.098 Tổ công tác tại khu phố, ấp, khu dân cư do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban. Theo đó, Ban Chỉ đạo 26 TP đã chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình ANTTtại cơ sở; xác định 59 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy cần tập trung chuyển hóa; lựa chọn 67 xã, phường, đặc khu xây dựng đạt tiêu chí địa bàn không ma túy trong năm 2026, tạo lộ trình thực hiện mục tiêu TP không ma túy vào năm 2030.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được triển khai rộng khắp tại khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và trên các nền tảng số với nhiều mô hình hiệu quả được triển khai như: "Khu dân cư tự quản", "Lá chắn xanh", "Trường học không ma túy"..
Trong công tác đấu tranh, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh theo phương châm "lần theo dòng chảy ma túy", triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm. Từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, toàn TP phát hiện, xử lý 4.064 vụ với 10.304 đối tượng liên quan đến ma túy (tăng hơn 55% số vụ và gần 44% số đối tượng so với cùng kỳ năm trước). Cơ quan điều tra đã khởi tố 3.572 bị can về các hành vi liên quan đến ma túy.
Riêng đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, CATP đã phát hiện gần 3.000 vụ với hơn 8.200 đối tượng liên quan đến ma túy; bóc gỡ nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp. CATP đã đưa hơn 8.400 đối tượng vào diện quản lý, bổ sung, làm sạch hơn 5.000 dữ liệu quản lý; tăng cường kiểm tra người nước ngoài, cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Thực hiện các chính sách an sinh xã hội gắn với chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT
Tại Hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP cho biết, chỉ tính riêng 7 tháng năm 2026, CATP chủ trì phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, phát hiện xử lý 5.002 vụ, 13.072 đối tượng (tăng 76,3% số vụ và 43,9% số đối tượng so với cùng kỳ). Đáng chú ý CATP đã xử lý nhiều vấn đề rất mới chưa có tiền lệ, điển hình như triệt phá 6 đường dây sản xuất, mua bán các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 86 bị can; phát hiện chất ma túy mới núp bóng tinh dầu thuốc lá điện tử đặc biệt nguy hiểm, khởi tố 12 vụ và 149 bị can.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị
Bên cạnh đó, số người sử dụng ma túy mới được phát hiện tiếp tục gia tăng với hơn 7.000 trường hợp được đưa vào diện quản lý. Đáng chú ý là có gần 50% không nằm trong danh sách quản lý. Số người quản lý sau cai được chính quyền địa phương quan tâm tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đạt 64,17%, nhưng phần lớn là các việc làm thời vụ với tỷ lệ 40,97%, số có việc làm ổn định chỉ đạt 23,2%...

Các đại biểu tham dự hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc CATP đề xuất một số giải pháp trọng tâm thời gian tới, như: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các cao điểm tổng rà soát, thống kê quản lý người nghiện, sử dụng ma túy và đấu tranh triệt xóa các tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT.
Ban Chỉ đạo 26 các cấp, các ngành phải lấy địa bàn cơ sở là nơi để triển khai toàn diện các mặt công tác, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội gắn chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ANTT. Phải thật sự kiên trì quyết liệt, bền bỉ trong rà soát, nhận diện, khoanh vùng từng địa bàn phức tạp về tội phạm và TNMT để đấu tranh, chuyển hóa, tiến tới làm trong sạch địa bàn, củng cố trật tự kỷ cương, văn minh, nghĩa tình và thượng tôn pháp luật. Trong thời gian tới, 10 tổ công tác Ban Chỉ đạo 26 phải thường xuyên xuống địa bàn cấp xã để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện tiến độ nhiệm vụ của từng địa phương, đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.