Công tác phòng, chống ma tuý tại TPHCM: Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý theo vụ việc” sang “quản lý, chuyển hóa địa bàn”

Thứ Hai, 10/08/2026 17:30

|

(CAO) Điểm mới của Nghị quyết số 02 là chuyển mạnh từ tư duy “quản lý theo vụ việc” sang “quản lý, chuyển hóa địa bàn”; lấy cơ sở làm trung tâm, lấy người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp làm chủ thể chịu trách nhiệm.

Chiều 10/8, Ban Chỉ đạo 26 TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 và sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo 26 Thành phố.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 26 (BCĐ 26) Thành phố; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 26 TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM; lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; thành viên BCĐ 26 TP; Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an các xã, phường, đặc khu…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Thành phố, với sự tham dự của hơn 54.200 đảng viên tham dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM với quy mô dân số trên 16 triệu người, không gian đô thị mở rộng, liên kết vùng ngày càng chặt chẽ tiếp tục giữ vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và logistics lớn của cả nước. Cùng với sự phát triển đó, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các đối tượng lợi dụng không gian mạng, phương tiện giao thông, dịch vụ vận chuyển và sự liên kết vùng để hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, xuyên địa bàn, xuyên quốc gia.

Trước yêu cầu thực tiễn, ngày 12/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Đây là nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo chuyển biến căn bản, bền vững trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nghị quyết xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”.

Điểm mới của Nghị quyết là chuyển mạnh từ tư duy “quản lý theo vụ việc” sang “quản lý, chuyển hóa địa bàn”; lấy cơ sở làm trung tâm, lấy người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp làm chủ thể chịu trách nhiệm. Đồng thời triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ, 26 giải pháp, gắn với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”; thực hiện hiệu quả mục tiêu “03 giảm” (giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại) và “05 tăng” (tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực thực hiện, tăng kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số).

Thường trực Thành uỷ thành lập BCĐ 26 Thành phố do đồng chí Bí thư Thành uỷ làm trưởng ban; Tổ Giúp việc và 10 Tổ Công tác cấp Thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Đảng ủy Công an TPHCM (CATP) đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, chương trình hành động, phân công nhiệm vụ theo phương châm “06 rõ”, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, lấy kết quả xây dựng địa bàn không ma túy làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Sau hơn 6 tháng triển khai, Nghị quyết số 02 đã từng bước đi vào thực tiễn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BCĐ 26 Thành phố và các cấp, các ngành đã khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực. Đến nay, 100% xã, phường, đặc khu đã tổ chức quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; thành lập BCĐ 26 cấp xã và 1.098 Tổ công tác tại khu phố, ấp, khu dân cư do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban.

BCĐ 26 Thành phố đã chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình ANTT tại cơ sở; xác định 59 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy cần tập trung chuyển hóa; lựa chọn 67 xã, phường, đặc khu xây dựng đạt tiêu chí địa bàn không ma túy trong năm 2026, tạo lộ trình thực hiện mục tiêu Thành phố không ma túy vào năm 2030.

Công tác xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Ban Chỉ đạo 26 Thành phố ban hành Kế hoạch số 09 về phòng, chống vi phạm pháp luật về ma túy trong cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. CATP và nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, trách nhiệm.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được triển khai rộng khắp tại khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và trên các nền tảng số. Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; nhận diện ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các chất hướng thần mới.

Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai như “Khu dân cư tự quản”, “Lá chắn xanh”, “Trường học không ma túy”, xây dựng xã, phường không ma túy. Công tác truyền thông trên không gian mạng được đổi mới, phối hợp với các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng để lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức và vận động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Trong công tác đấu tranh, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh theo phương châm “lần theo dòng chảy ma túy”, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm. Từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, toàn Thành phố phát hiện, xử lý 4.064 vụ với 10.304 đối tượng liên quan đến ma túy; tăng hơn 55% số vụ và gần 44% số đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan điều tra đã khởi tố 3.572 bị can về các hành vi liên quan đến ma túy.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn do CATP phát động đã phát hiện gần 3.000 vụ với hơn 8.200 đối tượng liên quan đến ma túy; bóc gỡ nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp. CATP đã đưa hơn 8.400 đối tượng vào diện quản lý, bổ sung, làm sạch hơn 5.000 dữ liệu quản lý; tăng cường kiểm tra người nước ngoài, cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với công tác phòng ngừa, “giảm cầu”, “giảm tác hại”, Thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; tổ chức xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện, quản lý hơn 7.000 người nghiện. Đồng thời, triển khai các mô hình hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.

Công tác ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Thành phố đang xây dựng Hệ thống giám sát, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 02; khai thác dữ liệu dân cư, dữ liệu nghiệp vụ để xây dựng bản đồ số về tình hình tội phạm, địa bàn trọng điểm, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, phục vụ hiệu quả công tác dự báo, quản lý và đấu tranh.

Trong thời gian tới, BCĐ 26 Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, Kế hoạch số 03 và Chương trình hành động số 10, bảo đảm đúng phương châm “06 rõ”.

Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác trong kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ thực hiện tại cơ sở; bảo đảm việc xây dựng địa bàn không ma túy được triển khai thực chất, không chạy theo thành tích.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các địa phương tiếp tục đánh giá đúng tình hình từng khu phố, ấp, khu dân cư; triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa xã hội; hoàn thiện Đề án nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nhà trường và toàn xã hội tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02; kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai thiếu quyết liệt, chậm tiến độ; xem kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Việc triển khai Hệ thống giám sát, chỉ đạo và điều hành xây dựng “Thành phố không ma túy” sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; từng bước đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bằng các chỉ số cụ thể.

Xây dựng TPHCM không ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Với quyết tâm chính trị cao của Thành ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ 26 Thành phố cùng sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, TPHCM quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “TPHCM không ma túy vào năm 2030”.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ26 TP cho biết, qua 6 tháng triển khai Nghị quyết 02, nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức, cơ sở đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai Nghị quyết với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở lĩnh vực và từng địa bàn. 

Trung tướng Mai Hoàng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, số vụ việc và số đối tượng liên quan đến ma túy là rất lớn. Đáng chú ý, lực lượng CATP đã phát hiện, xử lý những vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ. Điển hình, lực lượng Công an đã triệt phá 6 đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 86 bị can; đồng thời phát hiện chất ma túy mới Etomidate núp bóng tinh dầu thuốc lá điện tử, khởi tố 12 vụ với 149 bị can liên quan.

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, nếu “nguồn cầu” về ma túy trong xã hội không được giải quyết triệt để; người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục lôi kéo, làm phát sinh người nghiện mới thì hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy sẽ khó đạt được như kỳ vọng. 

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị 10 tổ công tác của BCĐ26 thành phố phải thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp làm việc với BCĐ26 cấp xã và các tổ công tác tại khu phố, ấp để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Riêng đối với chỉ tiêu xây dựng 67 địa bàn cấp xã, tương ứng 40% số xã, phường, đặc khu không ma túy, hoàn thành trong năm 2026, BCĐ26 các địa phương được lựa chọn cần triển khai thực chất các giải pháp đến từng khu phố, ấp.

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, tuyệt đối không vì thành tích mà báo cáo không trung thực, giấu số liệu hoặc không dám đấu tranh, xử lý các tụ điểm, băng nhóm tội phạm về ma túy, không rà soát, phát hiện, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang