(CAO) TAND hai cấp TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành. Công cuộc chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn diện thông qua hoạt động số hóa hồ sơ, phiên tòa trực tuyến, tống đạt điện tử qua VNeID.
Sáng 10/8, TAND TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập TAND hai cấp TPHCM (10/8/1976 – 10/8/2026). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao.

Ông Phạm Quốc Hưng - Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM phát biểu
Cùng dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Biên Thùy, Phó Chánh án TAND tối cao; cán bộ công nhân viên tiêu biểu ngành tòa án, cùng khách mời.
Chánh án TAND TPHCM Phạm Quốc Hưng phát biểu tại buổi lễ đã nhấn mạnh kỷ niệm 50 năm là một mốc son quan trọng của những người làm công tác xét xử tại TPHCM. TAND hai cấp mang sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ công lý, chính quyền cách mạng và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
50 hình thành và phát triển, dù thời kỳ đầu còn nhiều khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất, TAND TPHCM đã nỗ lực không ngừng, khẳng định vị thế dẫn đầu.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại lễ kỷ niệm
Trong thời kỳ cải cách, hiện đại hóa, TAND hai cấp TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành. Công cuộc chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn diện thông qua hoạt động số hóa hồ sơ, phiên tòa trực tuyến, tống đạt điện tử qua VNeID.
Bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh cải cách tư pháp và chuyển đổi số đặt ra những nhiệm vụ ngày càng nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang, đặc biệt là đối với cơ quan tư pháp của một thành phố có vai trò rất quan trọng, đầu tàu kinh tế của cả nước.
"TAND hai cấp Thành phố tiếp tục khắc ghi lời dạy của Bác “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cao nhất, chung sức xây dựng tòa án trong sạch, vững mạnh và là hiện thân của lẽ phải, niềm tin và công lý trong lòng nhân dân", Chánh án TAND TPHCM nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao tặng Cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Tòa án nhân dân TPHCM
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao biểu dương những thành tựu của các thế hệ cán bộ, thẩm phán, hội thẩm nhân dân và người lao động TAND hai cấp TPHCM. Vượt qua những ngày đầu cơ sở vật chất, nhân lực còn nhiều khó khăn, đến nay TAND hai cấp TPHCM đã phát triển mạnh, là đơn vị giải quyết khối lượng công việc lớn nhất cả nước, chiếm gần 1/4 tổng số án của toàn hệ thống.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Tòa án nhân dân hai cấp TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không lấy áp lực khối lượng công việc lớn làm lý do biện minh cho những hạn chế, sai sót. Mỗi bản án, quyết định phải là sản phẩm của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, có đầy đủ căn cứ pháp luật nhưng phải thấu tình, đạt lý, mỗi thẩm phán phải giữ sự liêm chính, xét xử bằng "tấm lòng trong sáng và trái tim nhân ái".

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên tiêu biểu tham gia lễ kỷ niệm
Ông cũng đề nghị TPHCM tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và xây dựng tòa án điện tử, tòa án số. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế năng lực, trách nhiệm và lương tâm của thẩm phán.
Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã trao tặng Cờ truyền thống của UBND TPHCM cho Tòa án nhân dân TPHCM.