Bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch
Ngày 08/10/2026, Công an TPHCM thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự - CSHS) đã tiếp nhận đơn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) tố giác một số tài khoản trên Facebook, Threads, TikTok và các hội, nhóm trên Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền những nội dung liên quan đến tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản và cá nhân liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử, đồng thời làm rõ nguồn gốc, nội dung và mục đích của những thông tin được đăng tải. Công tác xác minh, thu thập tài liệu được thực hiện theo quy định pháp luật, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ nhưng cũng được đẩy nhanh nhằm kịp thời làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
Ngày 07/10/2026, cơ quan Công an làm việc với Đỗ Minh Quang. Bước đầu, Quang thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Novaland nhằm thu hút sự chú ý, "câu like", "câu view", tăng tương tác và lượt xem trang cá nhân.

Cơ quan điều tra làm việc với Đỗ Minh Quang
Một số bài viết của Quang, trong đó có những nội dung liên quan đến Novaland, thu hút lượng lớn lượt thích, bình luận và chia sẻ, qua đó làm gia tăng mức độ lan truyền của những thông tin chưa được kiểm chứng. Theo cơ quan Công an, các nội dung này gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng CSHS) tiếp tục xác minh, làm rõ các tài khoản khác, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xác định hành vi của từng cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
Việc Công an TPHCM tiếp nhận, xác minh và xử lý những thông tin có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhằm góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, minh bạch; bảo vệ uy tín, thương hiệu, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Qua đó, hạn chế tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu căn cứ hoặc bị cắt ghép, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền lợi của nhà đầu tư, khách hàng, người lao động và các chủ thể liên quan.
Hãy tỉnh táo vì mạng xã hội
Như vậy có thể thấy, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, cũng như của mọi tổ chức, cá nhân, đều được pháp luật bảo vệ. Công an TPHCM sẽ kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây thiệt hại đến uy tín, tài sản hoặc hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

Cán bộ dẫn chứng những trang thông tin đăng thiếu kiểm chứng của Quang
Vấn đề đặt ra là người sử dụng mạng xã hội cần đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng như thế nào để bảo đảm an toàn cho bản thân, không vướng vào các vi phạm pháp luật; tránh tâm lý ham muốn tăng tương tác, hay suy nghĩ đơn giản kiểu "thích thì chia sẻ thôi", để rồi phải trả giá đắt trước pháp luật?
Thực tế cho thấy, không ít người sử dụng mạng xã hội có tâm lý khá đơn giản: thấy một thông tin gây chú ý thì chia sẻ; đọc một bài viết chưa rõ nguồn gốc nhưng thấy hay, phù hợp với tâm trạng thì đăng lại; nghe một câu chuyện từ người khác rồi biến thành "tin nóng" trên trang cá nhân của mình. Thậm chí, có người cố tình lựa chọn những nội dung gây sốc, những tiêu đề dễ kích thích tranh luận nhằm tăng lượt xem, lượt thích, lượt bình luận và số người theo dõi.
Đáng lo ngại hơn, trong một số trường hợp, mục tiêu thu hút tương tác khiến người đăng không còn đặt câu hỏi: "Thông tin này có đúng không?", mà chỉ quan tâm: "Thông tin này có nhiều người xem không?". Đó là sự đánh đổi rất nguy hiểm!
Bởi trên không gian mạng, một thông tin khi đã được đăng tải sẽ không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của người đăng. Người khác có thể chụp màn hình, sao chép, bình luận, chia sẻ sang những nhóm, trang khác. Một nội dung ban đầu chỉ có vài chục người nhìn thấy có thể nhanh chóng trở thành thông tin được lan truyền rộng rãi.
Nếu nội dung đó sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc bài đăng bị xóa, mà người đăng có thể bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.
Nói cách khác, mạng xã hội không phải là "vùng miễn trừ pháp luật". Việc sử dụng tài khoản cá nhân, tài khoản có ít người theo dõi hay đăng tải thông tin trong một nhóm kín cũng không đồng nghĩa với việc người đăng được miễn trách nhiệm trước pháp luật.

Đỗ Minh Quang
Phát tán tin đồn - hệ lụy khó lường
Bởi vậy, trước khi đăng tải một thông tin nhạy cảm, người sử dụng mạng xã hội cần tự đặt cho mình ít nhất ba câu hỏi: "Nguồn thông tin từ đâu? Nội dung đã được kiểm chứng chưa? Nếu thông tin sai, ai sẽ chịu hậu quả?" Nếu không thể trả lời rõ ràng những câu hỏi ấy, tốt nhất không nên đăng tải hoặc chia sẻ.
Đặc biệt, cần tránh tâm lý chạy theo những tài khoản có nhiều lượt xem rồi sao chép nguyên nội dung về trang cá nhân của mình. Lượt thích không phải là giấy chứng nhận cho tính chính xác của thông tin. Một video có hàng triệu lượt xem vẫn có thể chứa thông tin sai; một bài đăng có hàng nghìn bình luận cũng không thể biến một tin đồn thành sự thật.
Mạng xã hội tạo ra cơ hội để mỗi người lên tiếng, nhưng đi cùng với quyền đó là trách nhiệm. Người dùng có thể phản ánh, phê bình, đặt câu hỏi và đưa ra quan điểm của mình. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa "ý kiến" và "khẳng định sự thật"; giữa "phản ánh có căn cứ" và "lan truyền tin đồn"; giữa "quyền bình luận" và "hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác".
Câu chuyện liên quan đến Đỗ Minh Quang là một lời nhắc nhở để những người đang sử dụng mạng xã hội nhìn lại cách mình tiếp nhận và tạo ra nội dung. Đừng vì vài lượt thích, vài lượt chia sẻ hay mong muốn trở thành "người đưa tin đầu tiên" mà bỏ qua bước kiểm chứng.
Một bài đăng có thể chỉ mất vài giây để thực hiện, nhưng việc khắc phục, giải quyết hậu quả của một thông tin sai lệch có thể kéo dài rất lâu. Trong thời đại thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có, "đăng trước, kiểm chứng sau là một thói quen nguy hiểm".
Cẩn trọng trước khi nhấn nút đăng không chỉ là cách bảo vệ người khác mà còn chính là cách bảo vệ bản thân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tiếp nhận, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin trên không gian mạng cần kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác và căn cứ của thông tin trước khi phát tán; không đăng tải, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật hoặc nội dung có khả năng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đối với doanh nghiệp, khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cần chủ động lưu giữ tài liệu, dữ liệu điện tử, đường dẫn, hình ảnh, nội dung bài viết và các chứng cứ có liên quan; đồng thời kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định.
Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt hành chính; phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.