Rủ nhau sử dụng ma tuý khiến 1 người chết, nhóm bị cáo lãnh án nặng

Thứ Năm, 27/06/2024 16:03

|

(CAO) Kết quả giám định pháp y xác định, nạn nhân tử vong vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp sau khi sử dụng nhiều loại ma tuý.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" khiến 1 người tử vong.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 17/7/2023, ông Chu Văn Bàn (SN 1957, thuộc tổ 7, khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bảo anh Đỗ Tiến Mạnh là bạn trai của Chu Thị Hà (con gái ông Bàn) lên phòng ngủ của Hà ở tầng 3 gọi Đào Văn Công (là cháu của ông Bàn, SN 1995, trú tại khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) dậy ăn cơm thì phát hiện Công có biểu hiện suy hô hấp. Ông Bàn cùng gia đình đưa Công đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thì tử vong. Sau đó, ông Bàn đã làm đơn trình báo gửi Công an để điều tra làm rõ sự việc.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm xét xử ngày 26/7/2024

Kết quả giám định pháp y xác định, Đào Văn Công tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp/cơ thể có chứa Methamphetamine, Ecstasy, Ketamine và Norketamine. Trên tử thi không có thương tích do tác động của ngoại lực. Kết quả giám định máu và độc chất phủ tạng của tử thi Đào Văn Công cũng tìm thấy các chất Methamphetamine, Ectasy, Ketamin và Norketamin, đều là ma túy tổng hợp thuộc nhóm các chất ma túy gây kích thích hệ thần kinh, gây tăng huyết áp, tăng nhịp tim, cứng cơ, co thắt thanh quản, ảo giác... Do đó, sử dụng các chất ma túy tổng hợp trên vào cơ thể trong thời gian ngắn thì tác dụng cộng hưởng của các chất ma túy này sẽ dẫn đến suy hô hấp và tuần hoàn cấp gây tử vong.

Những ngày sau đó, Đỗ Tiến Mạnh, Chu Thị Hà, Nguyễn Thị Tám và Lại Thị Thủy đầu thú và khai nhận, trong 2 ngày 15-16/7/2023, tại phòng ngủ của Chu Thị Hà, cả 4 đối tượng tổ chức cho một nhóm 7 nam nữ, trong đó có Đào Văn Công sử dụng ma túy, dẫn đến Công tử vong. Ngày 18/7/2023, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nhà ông Chu Văn Bàn, thu giữ trong tủ quần áo tại phòng ngủ tầng 3 một số dụng cụ mà Đỗ Tiến Mạnh cùng đồng phạm đã dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành giám định nước tiểu của cả nhóm đối tượng, cơ quan điều tra xác định, trong nước tiểu của cả 10 đối tượng đều chứa nhiều loại ma tuý khác nhau. Kết quả điều tra xác định, ngày 15/7/2023, tại phòng ngủ của Chu Thị Hà, Đỗ Tiến Mạnh, Lại Thị Thủy và Hà đã 2 lần tổ chức cho nhau và cho Đào Văn Công cùng 9 đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy loại Methamphetamine, MDMA và Ketamine, hậu quả làm Đào Văn Công tử vong.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị bị cáo Đỗ Tiến Mạnh 15 năm tù, Lại Thị Thuỷ 10 năm tù, Chu Thị Hà 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo điểm a khoản 3 Điều 255 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Thị Tám 15 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang