Công an tuần tra, bắt siêu trộm chuyên “viếng” các cửa hàng điện thoại

Thứ Tư, 29/06/2022 13:36  | Lê Long

|

(CAO) Trong lúc đang trèo từ trên tầng lầu của tiệm điện thoại xuống đường thì đối tượng bị Công an tuần tra bắt giữ.

Vào khoảng 3 giờ ngày 28-6, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đi ngang qua tiệm điện thoại trên đường Trần Hưng Đạo (khu phố 6, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) thì nghe có tiếng động phát ra từ bên trong nên đã phối hợp với Tổ liên quân 18 tiến hành theo dõi, mật phục.

40 phút sau, phát hiện một nam thanh đang trèo từ trên tầng lầu của tiệm điện thoại xuống đường nên Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ.

Kiểm tra nhanh, Công an phát hiện trên người đối tượng có 1 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen và 1 bịch ni lông  bên trong có chứa 1 Ipad màu bạc.

Cường bị Tổ công tác bắt giữ

Tổ tuần tra đưa thanh niên này cùng tang vật về trụ sở Công an tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan, đối tượng khai tên Hồ Viết Cường (SN 1986, ngụ khu 5, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Cường khai nhận vào các ngày 19-6 và 23-6, đối tượng đã đột nhập vào 2 tiệm điện thoại khác trên đường Tôn Đức Thắng và Lê Hồng Phòng, TP. Phan Thiết trộm tổng cộng 9 chiếc điện thoại, 1 Ipad và 2 máy tính xách tay.

"Siêu trộm" Cường

Tối 27-6, đối tượng đã theo dõi hàng điện thoại di động trên đường Trần Hưng Đạo và đi xung quanh để tìm đường đột nhập vào bên trong. Đến khoảng 2 giờ ngày 28-6, Cường dùng đồ nghề mang theo phá cửa đột nhập vào trong tiệm điện thoại trộm cắp tài sản, khi đối tượng đang di chuyển ra ngoài thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Các điện thoại Cường trộm hầu hết là điện thoại có giá trị cao như: Iphone 11, Iphone 12, Ipad… Sau khi trộm được tài sản, Cường mang đi bán, cầm cố tại nhiều nơi trên địa bàn TP.Phan Thiết.

Hiện Công an TP.Phan Thiết đang tiếng tục điều tra, tổ chức thu hồi tài sản mà đối tượng Cường đã trộm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang