Sòng bạc ở nhà hàng Bọ Cạp Nước tổ chức như thế nào?

Thứ Hai, 10/05/2021 20:39

|

(CAO) Liên quan đến việc triệt phá sòng bạc tại nhà hàng Bọ Cạp Nước, cơ quan Công an xác định đối tượng Đặng Thế Hưng (SN 1976, ngụ P. Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) là đối tượng cầm đầu.

Trong số 14 đối tượng bị bắt tại sòng bạc có 11 người Gia Lai, 2 người Đăk Lăk và 1 người đến từ Phú Yên; 6 đối tượng tổ chức đánh bạc, 8 đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Sòng bạc được mở tại một số địa điểm khác nhau, bắt đầu từ 14 giờ đến 17 giờ trong ngày, số lượng con bạc từ 10 đến 20 người. Hình thức sòng bạc là xóc đĩa ăn tiền, mỗi ván thắng thua từ 100 trăm nghìn đến 20 triệu đồng.

Giúp sức cho Hưng trong việc tổ chức đánh bạc gồm: Đào Vũ Anh Khoa (SN 1986, ngụ TX. Buôn Hồ, Đăk Lăk); Nguyễn Hùng (SN 1978) và Đặng Thái Châu (SN 1969, cùng ngụ H. Đăk Đoa); Lương Ngọc Tuấn (SN 1981, ngụ P. Tây Sơn, TP. Pleiku), Lê Công Nhâm (SN 1982, ngụ P. Yên Đổ, TP. Pleiku). Mỗi lần tổ chức đánh bạc, Hưng và đồng bọn thu lợi từ 4 - 5 triệu đồng.

Nhà hàng Bọ Cạp Nước - nơi tổ chức đánh bạc

Như CAO đã đưa, khoảng 15h30’ ngày 9-5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ Động - Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Pleiku đột kích nhà hàng Bọ Cạp Nước (hẻm 280 Lê Thánh Tôn, P. Ia Kring, TP. Pleiku), bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức, tham gia đánh bạc tại đây.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, đối tượng Đặng Thế Hưng cầm đầu sòng bạc và 5 đối tượng khác giúp sức; 8 đối tượng còn lại là tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, ăn tiền.

Hiện, vụ việc đang cơ quan Công an TP. Pleiku tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đột kích sòng bạc tại nhà hàng Bò Cạp Nước
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang