Thanh Hóa: Giết vợ rồi dí điện vào người để tự tử

Thứ Tư, 01/06/2016 09:11  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Sau thời gian điều tra, Công an Thanh Hóa đã xác định nguyên nhân vụ việc một cặp vợ chồng chết bất thường tại nhà riêng.

Ngày 31-5, đại tá Nguyễn Văn Bính (Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan công an vừa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ trọng án xảy ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia. Cơ quan công an xác định vì nợ nần, mâu thuẫn gia đình, trước khi cắm dây điện tự sát, người chồng đã đoạt mạng người vợ đang mang thai tháng thứ 7.

Trước đó vào trưa ngày 22-5, tại thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, người dân địa phương đã phát hiện thi thể một cặp vợ chồng trẻ chết bất thường tại nhà riêng. Anh Xuân được phát hiện chết trong tư thế nằm ở dưới nền nhà với vết cháy xém ở lưng, còn chị Linh thì chết bất động trên giường. Được biết, chị Linh đang mang thai ở tháng thứ 7.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc 

Theo đại tá Bính, đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, song thủ phạm Nguyễn Công Xuân đã chết nên không khởi tố vụ án. Kết quả điều tra cho thấy do làm ăn thua lỗ, nợ nần khoản tiền lớn, Nguyễn Công Xuân (28 tuổi) và vợ Lê Thị Linh (21 tuổi) phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã. Xuân sát hại vợ, rồi dùng dây kim loại cắm vào nguồn điện tự sát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang