Thanh niên giết cậu ruột rồi bỏ trốn 13 năm, bị bắt ở Sài Gòn

Thứ Năm, 28/05/2020 22:15  | Lê Long

|

(CAO) Sau khi dùng dao đâm chết cậu ruột, đối tượng không ra đầu thú mà bỏ trốn13 năm, vừa bị công an bắt theo lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 2/2007, Đinh Duy Minh Công (ngụ khu phố 4, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuân) có mâu thuẫn với cậu ruột là Trần Văn Chấn (ngụ cùng địa phương).

Sau đó Công điều khiển xe máy đi tìm cậu, rồi dùng dao thủ sẵn trong người lao vào tấn công và đâm cậu mình. Ông Chẩn được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Công bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 5-2007, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã Đinh Duy Minh Công trên toàn quốc.

Đinh Duy Minh Công vừa bị bắt (ảnh Công an cung cấp)

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận cử cán bộ trinh sát quyết tâm truy tìm đối tượng suốt thời gian dài, đến tháng 5-2020 phát hiện Công đang sinh sống tại TP.HCM.

Sáng 28-5, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp Công an quận Phú Nhuận, TPHCM bắt Đinh Duy Minh Công đang ẩn trốn tại phường 14, quận Phú Nhuận và di lý về Bình Thuận phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang