Công an Đồng Nai:

Đột kích sòng bạc trong vườn chôm chôm

Thứ Năm, 28/05/2020 08:48  | Minh Thắng

|

(CAO) Lúc 15 giờ 45 chiều 27-5, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang sòng bạc dưới hình thức “lắc tài xỉu” tại vườn chôm chôm thuộc ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

Tại thời điểm ập vào sòng bạc, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ 18 đối tượng, thu trên chiếu bạc 21,8 triệu đồng, 1 bộ xí ngầu và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Dương Văn Ba (tự “Ba ke”, SN 1988, ngụ ấp 1, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống, tỉnh Đồng Nai) và Bùi Thị Cẩm Tú (SN 1987, ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) tổ chức và thu tiền xâu.

  Tại sòng bạc này có nhiều con bạc là phụ nữ.

Các đối tượng liên quan

Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 20 triệu đồng trên người các đối tượng, 17 điện thoại di động các loại, 2 xe máy. Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự lập hồ sơ sau đó sẽ bàn giao toàn bộ người cùng tang vật cho Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Tang vật vụ việc

Một cán bộ trực tiếp tham gia bắt sòng bạc này cho biết, trinh sát đã mất nhiều ngày theo dõi để nắm quy luật hoạt động của sòng bạc rồi lên kế hoạch khám phá, do sòng bạc tổ chức sâu trong vườn chôm chôm nên quá trình theo dõi khặp khó khăn, mất nhiều thời gian.

Bình luận (0)

Lên đầu trang