Vụ phá sòng bạc "khủng" trong căn hộ cao cấp: Bắt 14 đối tượng

Thứ Sáu, 10/04/2020 14:37  | Hoàng Quân

|

(CATP) Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng trong vụ ổ bạc “khủng” tại căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng.

Chiều 10-4, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng thông tin, ngày 10-4 đã thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam 14 bị can, trong đó 2 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Trương Văn Lợi (SN 1984, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà; tạm trú P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và Phạm Văn Trí (SN 1990, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).

Một số đối tượng bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

12 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Đánh bạc” gồm: Trần Trung Định (SN 1991, ngụ thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Văn Tứ (SN 1987, quê Gia Lai; tạm trú P.Mỹ An); Nguyễn Thành Phương (SN 1986, quê Bình Định; tạm trú P.Mỹ An); Ngô Văn Thu (SN 1996, quê Quảng Nam; tạm trú P.Khuê Mỹ); Nguyễn Văn Anh Huy (SN 1993, ngụ P.Mỹ An, cùng Q.Ngũ Hành Sơn);

Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987, ngụ tổ 120, P.Hòa Hải); Trần Văn Gặp (SN 1989, ngụ  huyện Phước Sơn, Quảng Nam); Nguyễn Hữu Tấn (SN 1989, quê Bình Định; tạm trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà); Lê Xuân Lộc (SN 1983, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà); Trần Ngọc Hưng (SN 1977, ngụ P.An Hải Đông); Võ Dương Quốc Thịnh (SN 1991, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Trọng Hảo (SN 1998, ngụ P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn, Bình Định).

Theo điều tra, lúc 14 giờ 50 ngày 1-4-2020, CAQ.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và CAP.Mỹ An ập vào căn nhà 24 An Thượng 20 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) phát hiện có sòng bạc hoạt động với 17 người. 5 đối tượng chạy lên tầng 3 rồi nhảy sang hàng xóm, nhảy xuống đất. Hậu quả, một người tử vong, một người bị thương.

Lực lượng công an, cơ quan chức năng tấn công sòng bạc “khủng” ở nhà 3 tầng trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19.

Công an thu giữ tang vật 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 bộ xóc đĩa, 1 bộ bầu cua, 1 chiếc chiếu và các tang vật khác liên quan; đưa toàn bộ về trụ sở để đấu tranh. CAQ.Ngũ Hành Sơn chuyển vụ án, đối tượng và tang vật đến Phòng Cảnh sát Hình sự để điều tra, xử lý.

Theo điều tra, Lợi thuê căn nhà 24 An Thượng 20, P.Mỹ An từ ngày 20-3-2020 rồi giao nhà cho Chiến (ngụ đường Lê Hữu Trác, Q.Sơn Trà) để quản lý và bán cà phê. Ngày 31-3-2020, Chiến rủ Lợi và Trí tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Chiến rủ các con bạc đến tham gia. Trí thu tiền xâu của các con bạc rồi chia tiền với Lợi và Chiến. Mỗi con bạc chơi 4 - 5 ván thì thay đổi người làm chủ xóc đĩa.

12 con bạc: Định, Gặp, Phương, Lộc, Thu, Hưng, Tấn, Thịnh, Tứ, Huy, Hảo và Sỹ mỗi ván đặt cọc từ 100 – 500 nghìn đồng; số tiền mỗi ván trên chiếu bạc từ 5 – 20 triệu đồng. Chơi được khoảng 2 giờ thì Trí đi thu tiền xâu 50 nghìn đồng/con bạc. Từ 14 giờ đến 19 giờ ngày 31-3, số tiền Chiến, Trí và Lợi thu lợi bất chính 2,5 triệu đồng, để chia nhau. Đến chiều 1-4, Chiến, Lợi và Trí tiếp tục tổ chức xóc đĩa ăn tiền tại căn nhà trên thì bị công an truy quét.

Một số đối tượng bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Nhằm che mắt, đối phó với các cơ quan chức năng và nhân dân tại khu vực, các đối tượng khác khi tiếp cận căn nhà trên thường nhờ người chở đến hoặc để xe ở xa. Khi đánh bạc, luôn có camera và người cảnh giới. Tuy nhiên mọi hành tung của các đối tượng không qua mắt được lực lượng CA và tai mắt nhân dân.

Việc các đối tượng tụ tập đông người để đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn bất chấp Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid-19. Chính quyền, các cấp, các ngành đã và đang ngày đêm nỗ lực cùng nhân dân căng mình phòng chống dịch bệnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang