Đột kích một ngôi nhà, phát hiện 2 chiếu bạc

Thứ Sáu, 10/04/2020 13:09  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong thời gian “nhà nào ở yên nhà đó” để phòng chống Covid-19, hàng chục đối tượng tụ tập tại một nhà dân ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị vào mỗi tối để đánh bạc ăn tiền.

Lực lượng chức năng triệt phá 2 sới bạc tại nhà ông Nguyễn Đức Thạnh (SN 1964, ngụ khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Qua công tác trinh sát và từ nguồn tin của quần chúng, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm vào lúc 22 giờ ngày 9-4 phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo (đều thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vào nhà ông Nguyễn Đức Thạnh (SN 1964, ngụ khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo), phát hiện 2 nhóm khoảng hơn 10 người đang đánh bạc bằng hình thức xì tẩy ăn thua bằng tiền mặt.

Khi các lực lượng chức năng vừa ập vào, nhiều đối tượng hốt hoảng liền tìm cách phi tang tang vật và tháo chạy ra ngoài. Lực lượng chức năng truy đuổi, vây bắt được 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1984); Hoàng Thanh Tý (SN 1979); Trần Trọng Mỹ (SN 1985) và Lê Mậu Lâm (SN 1982; đều ngụ tại thị trấn Lao Bảo). Tang vật thu giữ trên chiếu bạc và trên người 4 đối tượng khoảng 50 triệu đồng cùng các tang vật khác liên quan.

Qua đấu tranh, các con bạc khai nhận, lợi dụng lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, đã tụ tập tổ chức đánh bạc từ nhiều ngày nay, thời gian từ 20 giờ đến 0 giờ ngày hôm sau; mỗi ván bạc số tiền từ 2 – 5 triệu đồng.

Vụ việc và các đối tượng được bàn giao đến Công an huyện Hướng Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khoảng 50 triệu đồng được thu giữ trên chiếu bạc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang