Nhóm tín dụng đen bắt cóc người vay, đánh đập tàn nhẫn để đòi nợ

Thứ Năm, 28/05/2020 07:19  | Mai Hà

|

(CATP) Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT, CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1992, trú phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); Bùi Tuấn Việt, Trương Văn Hiếu, (cùng SN 2002, trú TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Phùng Thế Vinh (SN 1991); Nguyễn Đình Đức (SN 2000, trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về các hành vi: “Cướp giật tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Che dấu tội phạm”.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1987, trú tại phường Khai Quang); Trường và Duy (SN 2000, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, ngày 20-4, Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) vay của Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1992, trú phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 200 triệu đồng, thỏa thuận lãi suất 2000 đồng/1 triệu đồng/ngày và Quỳnh hẹn 4 ngày trả.

Tuy nhiên, quá hẹn Quỳnh chưa trả được tiền nợ cả gốc và lãi, Toàn nhiều lần gọi điện thoại và cùng với Nguyễn Đình Đức; Trương Văn Hiếu và Duy (SN 2000) tìm Quỳnh đòi tiền nhưng không gặp…

Khoảng 19 giờ 30 ngày 16-5, Toàn nhận được điện thoại của Duy báo, thấy Quỳnh đang đi mua đồ tại đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang. Lập tức, Toàn bảo Đức đi cùng đến gặp Quỳnh để đòi nợ.

Tại đường Tôn Đức Thắng, nhóm đối tượng gặp Quỳnh đang đứng trước cửa hàng tạp hóa của người bạn là chị Đào Thị Nhung (SN 1989), bất ngờ Duy lao vào dùng chân, tay đấm, đá vào đầu, mặt Quỳnh bắt trả nợ tiền cho Toàn. Thấy bạn bị đánh, chị Quỳnh vào can ngăn, thì bị nhóm Đức dùng tay đánh vào đầu chị Nhung.

Sau đó, Toàn bắt Quỳnh vào trong quán tạp hóa uy hiếp, đe dọa ép phải trả tiền nợ. Do không có tiền trả, Toàn cùng đồng bọn đưa Quỳnh và chị Nhung về 1 quán bia ở phường Khai Quang.

Tại đây, có thêm Nguyễn Tiến Thịnh cùng nhóm Toàn ép Quỳnh vay tiền để trả nợ, tuy nhiên Toàn không vay được tiền. Thấy vậy, nhóm đối tượng đưa nạn nhân về giữ tại trụ sở Công ty Đức Huyền, địa chỉ đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang.

Các đối tượng trong vụ án

Tại đây, nhóm Toàn cùng với Trương Văn Hiếu tiếp tục ép Quỳnh gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền đến trả nợ nhưng gia đình Quỳnh không có tiền nên không đến. Nhóm đối tượng ép Quỳnh nhờ chị Nhung nhận nợ hộ và Toàn gây sức ép bắt chị Nhung phải trả nợ và nhận nợ hộ cho Quỳnh.

Lo sợ bạn bị đánh nguy hiểm đến tính mạng nên chị Nhung phải trả cho Toàn 50 triệu đồng và viết giấy nhận trả nợ số tiền 150 triệu đồng. Khi chị Nhung viết xong giấy nhận nợ, Toàn cho chị Nhung và Quỳnh về, đồng thời Toàn bảo Vinh xóa dữ liệu camera an ninh của công ty để xóa dấu viết.

Còn về phía Quỳnh và chị Nhung do bị đánh nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu. Ngày 17-5, Quỳnh đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Mở rộng điều tra, tổ công tác thu thập đầy đủ chứng cứ vụ việc, Cơ quan CSĐT CATP Vĩnh Yên ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Đức, Trương Văn Hiếu và Phùng Thế Vinh. Từ ngày 19 đến 23-5, Nguyễn Mạnh Toàn, Bùi Tuấn Việt đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang