Trùm cá độ Quang “camel” bị bắt vì mở tiệc ma túy mừng sinh nhật vợ

Thứ Tư, 27/05/2020 18:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) 4 năm trước, Quang “camel” cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại Huế với số tiền 200 tỷ đồng. Ra tù, Quang “tái xuất giang hồ”, tổ chức mở tiệc ma túy tập thể mừng sinh nhật vợ.

Chiều 27-5, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Công Nhật Quang (tự Quang “camel”, SN 1987, ngụ 38 Võ Thị Sáu, P.Phú Hội, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế; Trần Văn Anh Quân và Lê Công Minh Hiếu (cùng ngụ TP.Huế) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hồ Công Nhật Quang (tự Quang “Camel”) khai nhận với điều tra viên.

Theo điều tra, tối 17-5, Quang “camel” tổ chức sinh nhật cho vợ tại một căn biệt thự sinh thái ở xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy với 6 khách tham dự. Quang Lê Công Minh Hiếu, Trần Văn Anh Quân (cùng ngụ TP.Huế) mua 2,2g ma túy tổng hợp và hơn 8g ma túy loại ketamine để tổ chức “tiệc”.

Quang, Quân và Hiếu cùng 33 khách ở lại sử dụng ma túy. CATX Hương Thủy đột kích, bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, có xác định có 32/33 đối tượng (gốm 11 nữ và 21 nam) dương tính với ma túy.

Quang “camel” là đối tượng giang hồ có tiếng ở đất cố đô Huế. Quang không có nghề nghiệp ổn định nhưng sống rất khá giả, có nhiều đàn em làm việc trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở, cửa hàng, quán sá…

Tháng 9-2016, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế triệt phá thành công chuyên án, chặt đứt đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền đặt cược gần 200 tỷ đồng. Quang là đối tượng cầm đầu đường dây, Quang bị bắt khi đang ghi tỷ lệ cược số tiền cá độ bóng đá hàng tỷ đồng cho các con bạc tại nhà ở của mình ở số nhà 6/1 Lại Thế (xã Phú Thượng, H.Phú Vang, Thừa Thiên – Huế).

Hồ Công Nhật Quang (áo phông màu xanh) bị bắt vào tháng 9-2016 về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” khi cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tang số hơn 200 tỷ đồng.

Quán cà phê, giải khát tại số 38 Võ Thị Sáu (P.Phú Hội, TP.Huế) do Quang “camel” làm chủ cũng là một trong những địa điểm tổ chức đánh bạc. Quang còn nhiều đại lý “cấp dưới”, đàn em và số tiền thu được sẽ ăn chia theo thỏa thuận với nhau.

Quang mua các trang mạng từ một đối tượng không rõ danh tính và điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng từ đầu năm 2015; cung cấp trang mạng cho 4 đối tượng khác cùng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 16-1-2019, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên xét xử, tuyên phạt Hồ Công Nhật Quang 2 năm 2 tháng tù về 2 tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Sau khi ra Tù, Quang “tái xuất giang hồ”, tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ rất hoành tráng, có sử dụng dàn “chân dài” phục vụ cho hàng chục thực khách và mua ma túy về cùng sử dụng.

Các đối tượng và dàn chân dài sử dụng trái phép chất ma túy trong tiệc sinh nhật mà Quang “camel” tổ chức cho vợ mình.
Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong tiệc sinh nhật do Quang “camel” tổ chức cho vợ.
Thuê cả cơ sở lưu trú để tổ chức sinh nhật cho vợ bằng ma túy
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang