Bắt thêm đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia

Thứ Ba, 17/08/2021 15:30  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vừa bắt thêm một đối tượng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ngày 17-8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hồ A Ran (31 tuổi; ngụ thôn Thuận 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Hồ A Ran (31 tuổi; ngụ thôn Thuận 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Ảnh: Đình Tiến.

Qua đấu tranh, Ran khai nhận, lúc 21 giờ ngày 13-8, từ bên này bờ sông Sê Pôn thuộc xã Thuận (huyện Hướng Hóa), Ran chèo thuyền qua bờ bên kia sông thuộc địa phận thôn Ra Leng (cụm bản Ka Túp Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, Lào) lấy ma túy từ một người đàn ông mang quốc tịch Lào.

Sau đó, Ran về lại Việt Nam, cùng với Hồ Văn Long (SN 2000, ngụ thôn 1, xã Thuận huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đi xe máy mang theo ma túy đến cầu treo xã Tân Lập (huyện Hướng Hóa) để giao dịch thì phát hiện lực lượng chức năng đi tuần tra nên bỏ chạy.

Lúc 0 giờ 30 ngày 14-8, tại thôn Làng Vây (xã Tân Long), lực lượng BĐBP cùng Công an, Hải quan tỉnh Quảng Trị và lực lượng chức năng trên tuyến biên giới mật phục, bắt Long cùng tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Qua điều tra và khai thác từ Long, lực lượng chức năng bắt thêm Hồ A Ran. Ran đã nhiều lần vận chuyển ma túy từ Lào về qua bờ sông Sê Pôn rồi đưa đến gần cây xăng xã Tân Lập (huyện Hướng Hóa) trên quốc lộ 9 để giao cho một người đàn ông không rõ danh tính.

Mỗi chuyến vận chuyển ma túy, Ran được trả tiền công từ 1 đến 3 triệu đồng. Thỉnh thoảng Long tham gia cùng Ran vận chuyển ma túy lấy tiền công.

Các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra vụ án.

Đối tượng Hồ Văn Long (21 tuổi; ngụ thôn 1, xã Thuận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang