Phá đường dây đưa ma tuý từ TPHCM về Tiền Giang tiêu thụ

Chủ Nhật, 22/01/2023 10:24  | Minh Thư

|

(CAO) Phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động ngầm khá quy mô tại huyện Cái Bè, Công an tỉnh Tiền Giang đã tung trinh sát dày dạn kinh nghiệm điều tra phá án...

6 đối tượng bị bắt quả tang với nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Đây là nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, liên tục, số lượng ma túy phát hiện lớn do lực lượng Cảnh sát Tiền Giang phát hiện bắt giữ điều tra, xử lý.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập, nhiều Cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng, tang vật.

Khoảng 19 giờ 40 ngày 03-01, ô tô biển số TPHCM do Nguyễn Hữu Trung (SN 1988, ngụ P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, đến địa phận ấp 7 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành,Tiền Giang) bị trinh sát dừng xe kiểm tra.

Phương tiện vận chuyển ma túy bị phát hiện.

Khi phát hiện lực lượng Công an, Trung không kịp phản ứng đành thúc thủ ngồi trên băng ghế ôtô. Khám xét nhanh, lực lượng thu giữ 998 gam ma túy, loại Methamphetamine.

Thời điểm này, một tổ trinh sát có mặt tại đoạn Quốc lộ 1 thuộc địa phận khu phố Bình Tịnh (thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy) áp sát khống chế đối tượng Đặng Quốc Xuyên (SN 1990, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiến Giang) khi đối tượng vừa xuất hiện tại khu vực này. Khám xét túi cách cá nhân, công an thu giữ 1 túi nylon bên trong chứa chất ma túy.

Khai thác nhanh các đối tượng, một tổ trinh sát tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Huân Đạt (SN 1997) và Võ Gia Lộc (SN 1996, cùng ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) thu tổng cộng 49 gói ma túy với trọng lượng trên 75 gam Methamphetamine, 240 ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Như vậy, tổng số ma túy lực lượng Công an đã thu giữ là gần 1,1 kg, loại Methamphetamine.

Đối tượng Nguyễn Hữu Trung.

Được biết, Đạt chính là đối tượng trực tiếp điều hành đường dây “cái chết trắng”. Mỗi lần mua bán ma túy, Đạt trực tiếp trao đổi qua điện thoại với 1 nam thanh niên sống ở TPHCM. Cũng tại nơi này, Xuyên làm cầu nối nhận ma túy rồi bàn giao lại cho Trung vận chuyển về huyện Cái Bè. Đạt là người tiếp nhận cuối cùng số “hàng trắng” sau đó phân thành tép nhỏ cùng Phạm Ngọc Hoàng Phi (SN 1994) và Nguyễn Văn Út (SN 1983) bán cho các con nghiện ở huyện Cái Bè.

Mỗi ngày Đạt trả tiền công cho Phi và Út với số tiền dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng và “khuyến mãi” thêm 1 gói ma túy để sử dụng khi “hoàn thành nhiệm vụ”. Đạt khai nhận bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy khoảng từ tháng 11-2022 đến ngày sa lưới. Lượng ma túy tiêu thụ trong vòng thời gian này trên 2 kg loại Methamphetamine.

Ngày 21-01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Trung, Đặng Quốc Xuyên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Phạm Huân Đạt, Nguyễn Văn Út và Phạm Ngọc Hoàng Phi bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và Võ Gia Lộc bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang