Bí thư xã nghi giết người, tạo hiện trường giả cháy xe với xác nạn nhân bên trong

Chủ Nhật, 10/05/2020 17:23

|

(CAO) Nghi phạm Đỗ Ngọc Minh (SN 1971) - Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị bắt hôm nay để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, tạo hiện trường giả vụ cháy xe ô tô với xác nạn nhân bên trong.

Lúc 16h30 phút hôm nay (10-5), tin từ Công an hai tỉnh Lâm Đồng - Đắk Nông xác nhận với phóng viên Báo Công an TP.Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Đỗ Ngọc Minh (SN 1971) - Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, tạo hiện trường giả vụ cháy xe ô tô khiến 1 nạn nhân (nam) bị chết trên chính chiếc xe ô tô bán tải BS: 51C-715.70 của ông Minh, trên quốc lộ 28, đoạn qua thôn Bon B'Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long - Đắk Nông (CAO đã đưa tin).

Nghi phạm Minh bị bắt tại tỉnh Bình Phước trưa hôm nay và bị di lý đến hiện trường vụ cháy xe (đoạn quốc lộ 28, xã Đắk Som). Sau đó công an đã về nhà ông này ở  thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để khám xét.

Vụ án do Công an 2 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng phối hợp điều tra. Lực lượng trinh sát kỳ cựu thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an 2 tỉnh là chủ công.

Lực lượng chức năng 2 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông có mặt tại nhà nghi phạm Đỗ Ngọc Minh ở thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà - Lâm Đồng lúc chiều nay, rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi

Như CAO đã thông tin, vào khoảng 7h sáng ngày 4-5-2020, người dân đi trên quốc lộ 28 (xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long - Đắk Nông) phát hiện chiếc xe ô tô bán tải bị cháy trơ khung, bên trong có một thi thể bị cháy biến dạng nên báo cơ quan Công an.

Các đơn vị chức năng thuộc huyện Đắk G'Long và Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân. Từ thông tin trên một số trang facebook, người nhà, UBND xã Liên Hà xác định chủ nhân chiếc xe bị cháy là ông Minh nên đã liên lạc nhiều lần vào số điện thoại cá nhân ông Minh nhưng không được. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu ADN tử thi gửi Bộ Công an giám định để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Người nhà ông Minh đã tới hiện trường vụ việc để hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác giám định nhân thân nạn nhân; đồng thời khẳng định xe ô tô trên là của ông Minh thường xuyên sử dụng. Có thông tin, nghi phạm Minh mua đất ở huyện Đắk G’Long, vào những ngày cuối tuần, ông ta thường điều khiển xe ô tô từ xã Liên Hà sang huyện Đắk G’Long làm vườn.

Trước đó, sáng 5-5, trả lời qua điện thoại với phóng viên, lãnh đạo Huyện uỷ Lâm Hà xác nhận thông tin, chiếc xe ô tô bán tải bị cháy rụi tại địa phận tỉnh Đắk Nông là xe của ông Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà thường sử dụng đi lại hằng ngày. Người đàn ông chết cháy trên xe có phải ông Minh hay không, Huyện uỷ Lâm Hà cũng như người nhà ông Minh đang đợi kết quả giám định AND chính thức từ cơ quan chức năng mới có thể làm rõ.

Vụ cháy xảy ra, giới chuyên môn đánh giá, khả năng là án mạng chứ không phải tai nạn và mong chờ Cơ quan công an sớm điều tra ra. Thật bất ngờ, kẻ bị tóm vì hại người lại chính là kẻ mà nhiều người nghĩ là nạn nhân chết trong xe. Vụ án đang được lực lượng chức năng 2 tỉnh phối hợp khẩn trương làm rõ.

Báo Công an TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ án có nhiều tình tiết bất ngờ này.

Chiếc xe cháy trơ khung
Vụ thi thể cháy đen trong ôtô: Chiếc xe của bí thư Đảng uỷ xã
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang