Nghệ An:

Tốt nghiệp đại học về quê buôn ma túy

Thứ Sáu, 21/08/2015 09:46  | Hương Nhàn

|

(CAO) Tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, chưa xin được việc làm, Hồ Bá Hùa ( (SN 1989), trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã cấu kết với một thanh niên người xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) mua ma túy từ Lào về tiêu thụ thì bị công an Nghệ An bắt giữ.

Sáng nay 21-8 cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án 17T, bắt hai đối tượng thu 8 bánh heroin. 

Đối tượng Hồ Bá Hùa - Ảnh: Hương Nhàn

Theo đó vào lúc 19g ngày 19-8, công an Nghệ An bắt quả tang hai đối tượng là Hoàng Văn Quang (SN 1973), trú tại xóm Xuân Bùi, xã Xuân Sơn, Đô Lương và Hạ Bá Hùa (SN 1989), trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang dùng hai xe máy vận chuyển 8 bánh heroin qua địa bàn xóm 9 xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). 

Đối tượng Hoàng Văn Quang - Ảnh: Hương Nhàn

Ngay sau khi hai đối tượng bị bắt cùng tang vật, công an Nghệ An đã tạm giam hai đối tượng để mở rộng điều tra. Hồ Bá Hùa là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Tang vật vụ án - Ảnh: Hương Nhàn

Bình luận (0)

Lên đầu trang