Đi tù vì 'mây mưa' với bé gái đến có thai

Thứ Năm, 20/08/2015 12:04  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ước và cháu M. đã tự nguyện quan hệ giao cấu với nhau, sau đó, Ước và M. tiếp tục quan hệ giao cấu nhiều lần đến khi cháu M. có thai thì bị gia đình phát hiện và tố cáo.

Sáng 20-8 TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa bị cáo Đoàn Văn Ước (SN 1994, trú thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) ra xét xử về tội hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử do vắng mặt người bị hại.

Bị cáo Đoàn Văn Ước tại tòa

Theo cáo trạng, Ước và cháu Diệp Tiểu Bảo M. (sinh 15-3-2000) quen nhau và phát sinh tình cảm trai gái.

Khoảng đầu tháng 12-2012, tại nhà bà nội của cháu M. là bà Phạm Thị Ch. (tại tổ dân phố Lộc Hòa, Cam Lộc, Cam Ranh), Ước và cháu M. đã tự nguyện quan hệ giao cấu với nhau.

Thời gian sau đó, Ước và M. tiếp tục quan hệ giao cấu nhiều lần với nhau tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Cam Ranh.

Đến ngày 22-6-2013, mẹ ruột của cháu M. là bà Vũ Thị Ngọc Ph. phát hiện cháu M. có thai khoảng 20 tuần tuổi nên đã đưa cháu M. vào bệnh viện để phá bỏ thai, rồi đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Ước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang