(CAO) Chỉ từ việc phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng khách sạn trên địa bàn, lực lượng Công an xã Đông Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) đã lần theo từng mắt xích, bóc gỡ thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, liên tuyến với quy mô lớn, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại.
Trưa 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, chỉ từ việc phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng khách sạn trên địa bàn, lực lượng Công an xã Đông Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) đã lần theo từng mắt xích, bóc gỡ thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, liên tuyến với quy mô lớn, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại.
Trước đó, vào đầu tháng 6/2026, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra đột xuất 1 khách sạn trên địa bàn và phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ
Thông thường, nhiều vụ việc có thể dừng lại ở việc xử lý những người trực tiếp sử dụng hoặc tổ chức sử dụng ma túy. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, lực lượng Công an xã nhận thấy phía sau nhóm đối tượng này còn tồn tại một mạng lưới cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và các điều kiện phục vụ hoạt động phạm tội với quy mô lớn hơn rất nhiều.
Từ những thông tin ban đầu thu thập được, lực lượng Công an đã tập trung rà soát, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu, từng bước làm rõ phương thức hoạt động, quy luật vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ ma túy của các đối tượng. Quá trình đấu tranh được triển khai kiên trì, thận trọng, qua đó dần nhận diện toàn bộ đường dây phạm tội có tổ chức, hoạt động liên tỉnh với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các khâu khác nhau.
Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an xã Đông Thạnh đã báo cáo Ban Giám đốc CATP chỉ đạo xác lập chuyên án, với sự hướng dẫn, đồng hành của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã huy động nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá, bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây tội phạm nguy hiểm này.

Số tang vật bị thu giữ là cực lớn, lên đến hơn 1 tấn
Sau thời gian tập trung điều tra, truy xét, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến các hành vi: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và Sử dụng trái phép chất ma túy.
Kết quả khám xét khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy; 2 xe ô tô, 5 xe mô tô; 48 cân tiểu ly; 37 điện thoại di động; máy tính, ổ cứng dữ liệu, máy in, máy ép nhựa cùng nhiều tài sản liên quan.
Đặc biệt, với sự chỉ đạo, định hướng sâu sát của Ban Giám đốc CATP, các tổ công tác đã mở rộng hướng truy xét, thu giữ một khối lượng cực lớn phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động ma túy gồm hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại; khoảng 550kg túi nilon tương dùng để đóng gói ma túy; hơn 500 dụng cụ chuyên dùng để phân chia ma túy như xẻng xúc, kéo, dũa hợp kim, muỗng xúc cùng hàng trăm thùng carton phục vụ việc đóng gói, vận chuyển. Tổng khối lượng tang vật bị thu giữ là hơn 1 tấn.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây không đơn thuần là một đường dây mua bán ma túy mà còn hình thành cả một hệ sinh thái phục vụ hoạt động phạm tội, từ nguồn cung ma túy, kho chứa, đóng gói, vận chuyển đến cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy.
Thực tiễn đấu tranh cho thấy, ma túy không chỉ tồn tại ở những gói hàng hay những lần giao dịch. Đằng sau đó là hàng loạt đối tượng tham gia ở nhiều vai trò khác nhau, từ người cung cấp địa điểm, người phân phối, người sản xuất dụng cụ, người vận chuyển cho đến các đối tượng tổ chức sử dụng.
Việc triệt phá thành công chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện phương châm đấu tranh tận gốc với tội phạm ma túy; không chỉ xử lý người sử dụng hay người bán lẻ mà kiên quyết bóc gỡ toàn bộ đường dây, triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm.
Mỗi đối tượng bị bắt giữ là một mắt xích bị cắt đứt. Mỗi kho hàng bị khám phá là một nguồn cung bị triệt tiêu. Và mỗi chuyên án thành công là thêm một bước tiến trên hành trình xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu TPHCM không ma túy vào năm 2030.