Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng cực lớn ở Sài Gòn

Thứ Hai, 11/07/2016 13:54  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sáng 11-7, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Bộ Công an bắt khẩn cấp 4 đối tượng nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo đó, Nguyễn Văn Minh (SN 1984, quê Hải Dương) là kẻ cầm đầu của đường dây này. Dưới trướng của Minh là đàn em Nguyễn Thanh Tuấn và Đỗ Văn Tuyền (cùng SN 1990, cùng quê Hải Phòng) chuyên đi gom tiền từ các con bạc.

Cơ quan chức năng lập biên bản khám xét, tạm giữ các đối tượng

Qua kiểm tra ngôi nhà số 119 Nguyễn Cửu Đàm (Q.Tân Phú, TP.HCM), tổ công tác thu giữ một lượng lớn tiền mặt, giấy tờ sổ sách, máy móc, phương tiện liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Minh
Một trong các tang vật mà công an thu giữ

Một cán bộ điều tra cho biết, đường dây này hoạt động nhiều tháng nay. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 30-6, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Phòng 5 – Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt khẩn cấp Huỳnh Lê Phong Châu (SN 1983) và Tăng Tân (SN 1966, cả hai cùng ngụ Q.11, TP.HCM) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang