Mạo danh cảnh sát hình sự để lừa tiền xuất khẩu lao động sang Anh

Thứ Hai, 11/07/2016 05:07  | Nguyên Thi

|

(CAO) Ngày 10-7, Phòng CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Bính (30 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Bính - Ảnh: CA cung cấp

Vào tháng 4-2015, Bùi Văn Bính lấy tên giả là Tuấn Anh, ăn mặc lịch sự và làm quen với anh Nguyễn Trọng Hiến (tài xế xe khách chạy tuyến huyện Đô Lương - Hà Nội). Tuấn Anh giới thiệu đang công tác ở Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đi làm nhiệm vụ và có thể bảo kê cho xe anh Hiến chạy trên tuyến.

Sau đó, Tuấn Anh giới thiệu với anh Hiến có mối đưa người đi xuất khẩu sang Anh với chi phí rẻ. Tin lời, anh Hiến đặt vấn đề nhờ Tuấn Anh làm thủ tục để mình đi xuất khẩu sang nước Anh.

Anh Hiến chuyển cho Tuấn Anh 7 lần với tổng số tiền 520 triệu đồng. Được một thời gian thì anh Hiến không thể liên lạc được với Tuấn Anh nên trình báo cơ quan Công an.

Đến tháng 7-2015, Công an tỉnh Nghệ An điều tra và khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát xác định là Bùi Văn Bính là nghi phạm. Tuy nhiên, y bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.

Nhiều tháng lần theo tung tích, trinh sát phát hiện nghi phạm trốn ở tỉnh Bình Dương. Trung tuần tháng 6-2016, đối tượng bị bắt tại thị xã Thuận An (Bình Dương) và được di lý về Nghệ An để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang