Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng với quy mô lớn

Thứ Sáu, 22/05/2026 19:01

|

(CAO) Ngày 22/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn. Xác minh thông tin cho thấy, đường dây này hoạt động trong một thời gian dài, liên quan đến nhiều địa bàn khác nhau.

Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này ẩn mình dưới vỏ bọc mua bán linh kiện cơ khí trên không gian mạng. Tuy nhiên, phía sau đó các đối tượng âm thầm chế tạo, lắp ráp và tiêu thụ các loại súng tự chế có tính sát thương cao. Thông qua những tài khoản mạng xã hội Telegram, Viber không chính chủ, các đối tượng đã hình thành nên một đường dây mua bán vũ khí quân dụng hoạt động rất tinh vi, khép kín, liên kết với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với tình hình an ninh trật tự.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định, đây là vụ việc có tính chất phức tạp và nghiêm trọng nên đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sỹ triển khai thành nhiều tổ công tác có mặt tại 2 tỉnh Lào Cai và Ninh Bình, đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Tang vật vụ án

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ được 65 thân súng tự chế, 6 khẩu súng hơi nén PCP, 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém, 10kg đạn chì, 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn, 1 máy ép cùng bộ khuôn dùng chế tạo đạn chì, 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng, 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng PCP cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiệp, Sầm Văn Thuyên và Phạm Xuân Tuấn về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Kiểm tra tang vật

Theo cơ quan điều tra, số tang vật thu giữ cho thấy các đối tượng đã hình thành quy trình sản xuất, chế tạo súng tương đối hoàn chỉnh với quy mô lớn, có khả năng phát tán nhiều vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành truy xét, xác minh các mắt xích liên quan trong đường dây.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Trần Minh Đức, Đỗ Cao Thành và Phùng Văn 

Qua đó, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện và tang vật liên quan. Theo đó, Cơ quan điều tra đã triệu tập, đấu tranh và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng gồm: Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh.

Nguyễn Đức Hiệp bị bắt giữ cùng tang vật

Ngày 06/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng nêu trên về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Việc triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn đã ngăn chặn nguy cơ phát tán số lượng lớn vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang