(CATP) Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM đã lập chiến công xuất sắc khi triệt phá thành công một đường dây chuyên bẫy bắt, trộm cắp, thu gom và tiêu thụ mèo liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn. Hơn 500 cá thể mèo đã được giải cứu kịp thời ngay trước khi bị đưa vào các lò mổ. Vụ án không chỉ phơi bày phương thức hoạt động tinh vi, mang tính tổ chức cao của các đối tượng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở các khu dân cư.
Cuộc tập kích xuyên tỉnh
Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM và các tỉnh giáp ranh, tình trạng mất trộm thú cưng, đặc biệt là mèo, diễn ra rầm rộ khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người dân phản ánh, các đối tượng trộm cắp hoạt động rất táo tợn, sẵn sàng sử dụng các công cụ chuyên dụng để bẫy bắt mèo thả rông hoặc đột nhập vào sân nhà dân trong đêm tối. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc tập trung tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, trong đó có các hành vi trộm cắp chó, mèo gây bức xúc trong Nhân dân, Phòng CSHS đã tung các mũi trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc, lập chuyên án đấu tranh nhằm bóc gỡ tận gốc rễ đường dây này.
Sau nhiều ngày đêm kiên trì bám sát địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng nghi vấn, các trinh sát nhận diện được một mạng lưới khép kín, tinh vi từ khâu bẫy bắt, gom hàng cho đến khâu vận chuyển xuyên tỉnh tiêu thụ. Ngày 11/6/2026, Công an TPHCM chính thức thông tin lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, mời làm việc và đấu tranh trực diện với nhóm 9 đối tượng có hành vi bẫy bắt, trộm cắp và thu gom tiêu thụ mèo với quy mô lớn chưa từng có.

Các đối tượng cùng tang vật
Quá trình đấu tranh, từ lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng truy xét, tiến hành kiểm tra khẩn cấp điểm tập kết quy mô lớn tại bãi xe Trúc Quỳnh (thuộc xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 45 chiếc lồng sắt chứa khoảng 400 cá thể mèo còn sống và 4 thùng xốp lớn chứa khoảng 80 con mèo đã chết đang ướp đá. Tiếp tục mở rộng truy xét tại phường Linh Xuân (TPHCM), lực lượng Công an thu giữ thêm 21 con mèo vừa bị bẫy bắt. Tổng số mèo được giải cứu lên tới hơn 500 con. Đây là một trong những vụ trộm cắp, tiêu thụ mèo liên tỉnh quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Tại cơ quan điều tra, danh tính 9 đối tượng lập tức được làm rõ. Cầm đầu đường dây là cặp đôi chung sống như vợ chồng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1981, cùng ngụ TPHCM). Giúp sức đắc lực cho khâu thu gom, bẫy bắt tại địa bàn giáp ranh là Nguyễn Thanh Tư (SN 1983), Nguyễn Văn Dư (SN 1997), Đoàn Văn Tỏa (SN 1994) và Nguyễn Văn Lập (SN 1980, cùng ngụ khu vực Bình Dương cũ và An Giang). Toàn bộ số mèo trộm được sẽ bán lại cho "đầu nậu" lớn Lê Huỳnh Bá (SN 1987, ngụ Tây Ninh). Để vận hành điểm tập kết ở bãi xe Trúc Quỳnh và phân phối sang các tỉnh lân cận hoặc đưa vào các nhà hàng, lò mổ, Bá lôi kéo thêm các đối tượng đồng hương gồm Lê Khả Vinh (SN 2004), Lê Đình Trung và Lê Đình Toàn (SN 1973).

Đi thu gom mèo
Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã thiết lập và vận hành đường dây tội phạm này liên tục trong suốt 3 năm qua. Chu kỳ giao dịch của nhóm được tính toán rất kỹ, cứ trung bình từ 2 đến 3 ngày, các đối tượng lại thực hiện gom hàng và tổ chức một lần giao dịch để tránh gây chú ý. Đối tượng Lê Huỳnh Bá khai nhận, mỗi ngày lượng mèo được thu gom từ những người đi bẫy bắt chuyên nghiệp đạt khoảng 50kg. Về phương thức ăn chia lợi nhuận, Bá mua mèo từ các đối tượng với giá "đầu vào" là 50.000 đồng/1kg, sau đó vận chuyển đến bãi xe Trúc Quỳnh (Tây Ninh) bán lại cho các đầu mối khác với giá 70.000 đồng/1kg nhằm hưởng tiền chênh lệch bất chính.
Kết quả điều tra cho thấy hoạt động trộm cắp mèo đã hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ săn bắt, tập kết, vận chuyển đến tiêu thụ. Nhóm bẫy bắt thường chọn thời điểm từ nửa đêm đến rạng sáng, lợi dụng lúc người dân ngủ say để dùng bẫy lồng, mồi nhử bắt trộm hàng chục ký mèo rồi đưa thẳng về các điểm tập kết bí mật. Nếu không bị triệt phá kịp thời, đường dây này sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, gây thiệt hại lớn hơn cho người dân cũng như tạo ra thị trường tiêu thụ bất hợp pháp ngày càng phức tạp.
Nỗ lực vì một địa bàn bình yên
Thành công của Công an TPHCM trong việc triệt phá đường dây này đã nhận được sự đồng tình, khen ngợi từ quần chúng Nhân dân. Lâu nay, nhiều người vẫn có quan niệm rằng việc trộm cắp một vài con thú cưng chỉ là hành vi vi phạm nhỏ, giá trị tài sản không lớn nên thường có tâm lý chủ quan hoặc bỏ qua khi bị mất trộm. Tuy nhiên, nhìn từ quy mô hơn 500 cá thể mèo bị thu giữ cùng quá trình hoạt động xuyên suốt 3 năm của băng nhóm này, có thể thấy tính chất nguy hại của loại tội phạm này đối với an ninh, trật tự là rất nghiêm trọng.

Kho nhốt giữ mèo
Trong quan niệm của nhiều người, giá trị vật chất của một con mèo có thể không quá lớn, nhưng đối với nhiều gia đình, thú cưng là người bạn thân thiết, gắn bó về mặt tình cảm trong nhiều năm. Không ít người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để chăm sóc, chữa bệnh hoặc tìm kiếm thú cưng bị thất lạc. Chính vì vậy, hành vi trộm cắp mèo không đơn thuần chỉ là chiếm đoạt tài sản mà còn gây "tổn thương tinh thần" rất lớn cho chủ nuôi. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều trường hợp chủ nuôi đăng tải thông tin tìm kiếm mèo mất tích với tâm trạng đau xót, thậm chí treo thưởng số tiền lớn với hy vọng tìm lại vật nuôi của mình. Việc các đối tượng lén lút đột nhập, bẫy bắt thú cưng là mèo, chó ngay trước cửa nhà dân gây ra sự hoang mang, bức xúc, gián tiếp ảnh hưởng đến sự bình yên của các khu phố, thôn xóm.
Hơn thế nữa, thực tế cho thấy khi tồn tại đầu ra ổn định thì hành vi trộm cắp sẽ càng có điều kiện phát triển. Chính vì vậy, việc Công an TPHCM không chỉ xử lý các đối tượng trực tiếp đi bắt trộm mà còn mở rộng điều tra đối với các mắt xích thu gom, vận chuyển và tiêu thụ là hướng xử lý toàn diện, góp phần triệt tiêu tận gốc loại tội phạm này.

Các đối tượng vận chuyển mèo đi tiêu thụ
Từ vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ vật nuôi, không thả rông ban đêm, nên lắp camera giám sát hoặc đeo vòng nhận diện cho thú cưng. Khi bị mất trộm, cần nhanh chóng trình báo Công an để kịp thời truy xét. Về phía các địa phương, cần tăng cường kiểm tra, quản lý nghiêm các cơ sở thu mua, quán ăn kinh doanh thịt động vật không rõ nguồn gốc để cắt đứt đầu ra của các đường dây trộm cắp. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hành vi trộm thú cưng và tiếp tay tiêu thụ đều bị xử lý nghiêm khắc trước pháp
Việc nhanh chóng phát hiện, triệt xóa đường dây và giải cứu hơn 500 cá thể mèo thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời, vụ án cũng phát đi thông điệp rõ ràng rằng mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân, dù tài sản có giá trị lớn hay nhỏ, đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục tập trung đấu tranh, khai thác, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động; xác minh vai trò của từng đối tượng trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật; đồng thời truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân, góp phần giữ vững tình hình ANTT và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn Thành phố.
Liên quan đến vụ án trên, để phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để các đối tượng, Công an Thành phố đề nghị ai là chủ nhân của những cá thể mèo bị trộm, đề nghị liên hệ Phòng CSHS Công an TPHCM để nhận diện tài sản và hỗ trợ cơ quan chức năng phối hợp điều tra.