Khánh Hòa:

Trộm ra tòa than phạm tội để có tiền nuôi mẹ

Chủ Nhật, 04/12/2016 15:48  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 2-12, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Huy (SN 1996, trú tổ 4, Phước Toàn Tây, Phước Hải, Nha Trang) 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9h15’ ngày 11-8-2016, Huy đi ngang qua nhà 34/14/3D Lê Hồng Phong thấy ông Lê Hồng Phúc chở bà Nguyễn Thi Khánh Trang đi về nhà nhưng không đóng cổng. Thấy vậy, Huy đi vào lấy trộm giỏ xách của bà Trang bên trong có 5 tờ tiền 1 USD, 1 tờ tiền 50 USD, 4 tờ 100.000 VND, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 1 mặt dây chuyền kim loại màu vàng; 1 đôi bông tai kim loại màu vàng; 1 vòng đeo tay kim loại màu vàng trắng, 1 nhẫn kim loại màu vàng, 1 điện thoại di động iPhone 6S plus (có tổng trị 38.447.000 đồng) rồi đi ra ngoài thì bị bà Trang phát hiện truy hô.

Thấy vậy, ông Phúc cùng cháu là Nguyễn Duy Khánh cùng người dân đuổi theo bắt giữ được Huy cùng tang vật.

Bị cáo Lê Hoàng Huy 

Tại phiên tòa bị cáo khóc sướt mướt nói rằng do mẹ bị bệnh không có tiền mua thuốc nên đi ăn trộm để lấy tiền về mua thuốc và nuôi mẹ. Vị chủ tọa nghiệm giọng nhắc Huy không được nói như vậy vì không phải ai có mẹ bệnh cũng đi ăn trộm như bị cáo.

"Năm 2014 bị cáo đã từng bị tòa xử phạt 27 tháng tù về tội cướp giật tài sản, chẳng lẽ lần đó bị cáo cũng đi cướp giật cũng để lấy tiền để nuôi mẹ?" - chủ tọa hỏi. Cuối cùng tòa đã tuyên phạt Huy 18 tháng tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang