Hình sự đặc nhiệm ‘bẻ cánh đại bàng’ đường phố

Thứ Bảy, 03/12/2016 08:59  | Huệ Trinh

|

(CAO) Vũ Trung Hiếu (SN 1988, thường trú đường Đào Duy Từ, phường 5, quận 10, tạm trú hẻm 290 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8) bị Công an quận 5 nghi vấn cướp giật tài sản trên đường phố nên ra thông báo truy tìm gửi các phòng nghiệp vụ và công an 23 quận huyện tại TP.HCM từ tháng 3-2016, nhưng đến gần đây vẫn biệt tăm.

Tuần tra lúc 13 giờ ngày 2-12-2016, trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng CSHS phát hiện đối tượng bị Công an quận 5 truy tìm đang lảng vảng tại hẻm 138 Ngô Quyền, phường 5, quận 10 nên mật phục, theo dõi. Khi xác định đúng là Hiếu, biết đối tượng cũng không phải tay vừa nên các trinh sát tạo tình huống bất ngờ rồi khống chế bắt giữ hắn.

Đối tượng Vũ Trung Hiếu

Hiếu là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, trước đó ít năm từng bị Đội 3 Phòng CSHS bắt xử lý về hành vi tương tự nhưng sau khi “bóc lịch” trở về vẫn ngựa quen đường cũ. Để chứng tỏ mình là tay chơi có số má, thanh niên này xăm trên hai cánh tay và trên lưng khá nhiều hình thù kỳ quái mang móng vuốt của cả Đại Bàng và Thiên Thần.

Bình luận (0)

Lên đầu trang