Vụ phá đường dây đánh bạc: Giang hồ cộm cán Duy ‘lẩu’ sa lưới

Thứ Sáu, 02/12/2016 14:05

|

(CAO) Sau khi huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đột kích sòng bạc quy mô lớn ở chung cư Bàu Cát 2, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Đoàn Ngọc Duy (SN 1964), tức Duy “lẩu” đối tượng chủ chốt, đứng đầu điều hành đường dây cờ bạc.

Ngày 2-12, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã bước đầu làm rõ vụ đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet ở Chung cư Bàu Cát 2 (đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).

Đối tượng Đoàn Ngọc Duy 

Theo đó, sau khi bất ngờ đột kích và bắt giữ hơn 100 con bạc ở chung cư, các cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án tiếp tục ập vào nhà riêng của Duy “lẩu” trên đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình.

Lúc đầu Duy “lẩu” đóng chặt cửa nhà cố thủ bên trong. Công an phải thuyết phục hồi lâu Duy mới chịu ra mở cửa và ngồi yên cho công an đọc lệnh và thực hiện khám xét.

Xác minh hồ sơ nhân thân của đối tượng, được biết Duy từng có 3 tiền án về tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và đánh bạc. Đường dây cờ bạc do Duy và đàn em điều hành hoạt động hơn 4 năm nay, thu hút hàng trăm con bạc máu đỏ đen ở khắp nơi về sát phạt.

Duy và Đoàn Ngọc Thanh (em Duy, SN 1970) và cháu gọi Duy bằng cậu tên Đoàn Quốc Trưởng đã thuê 4 căn hộ liền kề nhau ở chung cư Bàu Cát 2 để tổ chức cờ bạc trực tuyến với các hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu.

Các con bạc bị bắt tại trận 

Ngoài phục vụ nước giải khát cho khách và các con bạc, mỗi phòng Duy “lẩu” cho lắp ráp nhiều màn hình tivi lớn và mỗi màn hình là một môn chơi khác nhau. Khách vào phòng nào cũng có thể xem và đánh bạc theo sở thích.

Ngoài ra, các đối tượng còn chiêu nạp khoảng 10 “đàn em” trông các máy, nhận độ, thu tiền cá độ…

Trước đó, quần chúng báo tin cho cơ quan công an về việc đường dây cờ bạc này hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Qua quá trình trinh sát, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã thành lập ban chuyên án tổ chức triệt phá.

Ngày 26-11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng của tổ đặc biệt 113 và đội sử dụng chó nghiệp vụ đã đồng loạt bao vây bắt quả tang tụ điểm đánh bạc này.

Tang vật thu giữ tại chỗ khoảng 400 triệu đồng, 10 màn hình vô tuyến, 6 laptop vào mạng cá độ, khoảng 80 xe máy và nhiều dụng cụ, trang thiết bị khác phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang