Đồng Tháp:

Kẻ vào tù, người bị thương vì mê cờ bạc

Thứ Sáu, 02/12/2016 10:28  | Nam Thanh

|

(CAO) Sáng ngày 1-12, TAND TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Phan Trung Hiếu, tên thường gọi là Dũng, sinh năm 1983, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 20-3-2016, sau khi nhậu xong, bị cáo Phan Trung Hiếu cùng với Lâm Tài, Nguyễn Văn Nhàng tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền. Do nghi ngờ anh Nhàng gian lận nên Hiếu đã cự cãi và xảy ra mâu thuẫn với Nhàng và Tài.

Sau đó, Hiếu đã chạy ra xe mô tô đậu gần đó mở cốp xe lấy dao Thái lan đâm 1 nhát trúng vào vùng hông của anh Tài gây tỷ lệ thương tật 21%, rồi tiếp tục đâm vào vùng thắt lưng của anh Nhàng nhưng lưỡi dao đã gãy khỏi cán nên anh Nhàng chỉ bị xay xát nhẹ. Gây án xong, Hiếu ném dao lại hiện trường rồi chạy xe về nhà, riêng anh Tài được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiếu đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Hiếu không chỉ xâm hại đến sức khỏe của người khác mà còn mang tính chất côn đồ nên đã tuyên phạt Phan Trung Hiếu mức án 2 năm 6 tháng tù giam, đồng thời buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho anh Lâm Tài số tiền 8 triệu đồng, các đối tượng tham gia đánh bạc cũng bị đề nghị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hiếu 

Bình luận (0)

Lên đầu trang