Trốn khỏi trại giam 25 năm, sang Campuchia lấy vợ, vẫn không thoát

Chủ Nhật, 20/06/2021 15:01  | H.Chuyên

|

(CAO) Ngày 19/6, tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an xã Tân Thành tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Văn Trực - đối tượng trốn khỏi trại giam 25 năm trước.

Trưa 20/6, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Trực (SN 1962, ngụ ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), là đối tượng bị Trại giam Cồn Cát, thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), đóng tại tỉnh Sóc Trăng truy nã vào năm 1996 về hành vi trốn trại.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an tỉnh Tây Ninh xác định đối tượng mang tên giả là Nguyễn Văn Chung (SN 1952, ngụ ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) có tên thật là Bùi Văn Trực là đối tượng bị Trại giam Cồn Cát truy nã ngày 22/3/1996 về hành vi trốn trại.

Bùi Văn Trực vừa bị bắt

Vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 19/6, tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp với Công an xã Tân Thành tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Văn Trực.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bùi Văn Trực khai nhận, vào năm 1994, Trực bị bắt về hành vi trộm sắt cột điện, nên bị Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, đưa về chấp hành án tại Trại giam Cồn Cát.

Đến năm 1996, trong lúc quá trình chấp hành án tù, Trực lợi dụng lúc cho đi lao động (chặt mía) đã bỏ trốn sang Campuchia, rồi lấy vợ.

Năm 1997, Trực cùng vợ từ Campuchia về xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh sinh sống, làm chứng minh nhân dân và hộ khẩu ở xã Thanh Điền, lấy tên là Nguyễn Văn Chung.

Sau đó, Trực chuyển hộ khẩu về xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sinh sống đến khi bị bắt.

Hiện đối tượng Bùi Văn Trực đã được bàn giao cho Công an huyện Tân Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang