Hai người Lào vượt biên vào Việt Nam cùng 6.200 viên ma túy

Thứ Bảy, 19/06/2021 17:54  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tại Quảng Trị vừa bắt giữ 2 đối tượng người Lào vượt biên vận chuyển 6.200 viên ma túy tổng hợp đưa vào Việt Nam để tiêu thụ, chặt thêm mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Thực hiện đấu tranh chuyên án QT421, sau thời gian điều tra, theo dõi, vào lúc 20 giờ 45 ngày 17-6, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (đều thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đồn BP Thuận mật phục, bắt giữ một thanh niên tại đường mòn xuống bờ sông Sê Pôn (thuộc địa bàn thôn Thuận 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Đối tượng Hồ Văn Khon (20 tuổi; quốc tịch Lào) vượt biên và vận chuyển 6.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam. Ảnh: Phước Trung.

Khám xét trong hành lý và trên người đối tượng, lực lượng BĐBP thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY và một số tang vật liên quan khác. Đối tượng được xác định là Hồ Văn Khon (20 tuổi; ngụ xóm Ka Leng Palau, cụm bản Ka Túp - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhẹt, Lào).

Qua đấu tranh khai thác, Khon khai nhận vận chuyển ma túy từ tỉnh Savannakhẹt đưa về biên giới Lào – Việt, lợi dụng đêm tối vượt biên qua sông Sê Pôn để giao cho 1 đối tượng người Việt Nam và đang trên đường vận chuyển thì bị BĐBP Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, BĐBP Quảng Trị cũng bắt giữ 2 đối tượng người Việt Nam nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Khon và các đối tượng khác thực hiện; thu giữ gần 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 18-8, lực lượng của Đồn BP Thanh (thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) nắm được nguồn tin Hồ Văn Dương (24 tuổi; ngụ thôn Mới, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) – đối tượng trong diện quản lý, theo dõi nên trao đổi thông tin với lực lượng chức năng của Lào để theo dõi mọi di biến động của đối tượng; triển khai các biện pháp mật phục.

Đến 8 giờ 15 phút, Dương vượt biên giới qua sông Sê Pôn (đoạn thuộc thôn Mới, xã Thanh) để về Việt Nam thì bị BĐBP bắt giữ; phát hiện 200 viên ma túy tổng hợp trong túi áo của Dương. Dương khai nhận, sang Lào mua 200 viên ma túy nói trên với giá 3 triệu đồng để đem về Việt Nam bán lại cho các con nghiện. Lực lượng BĐBP các đơn vị tiếp tục mở rộng đấu tranh.

Đối tượng Hồ Văn Dương (24 tuổi; ngụ thôn Mới, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vượt biên sang Lào mua ma túy đưa về Việt Nam để bán. Ảnh: Phước Trung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang