Truy tìm đối tượng cùng đồng phạm cướp giật điện thoại iphone 14 Pro tại Quận 1

Thứ Hai, 22/05/2023 18:10

|

(CAO) Phát hiện người dân đứng bên lề đường tại khu vực trung tâm TPHCM có mang theo điện thoại xịn, hai kẻ cướp giật có phương tiện liền áp sát tài sản và tăng tốc bỏ chạy. Dốc sức điều tra truy xét, công an làm rõ nghi can vụ án và ra thông báo truy tìm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "Cướp giật tài sản" xảy ra tại trước số 160-162 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT phát hiện Mai Anh Tuấn (SN 1994, cư trú đường số 4, Khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân; chỗ ở tại số 3 đường An Hội, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM) là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, khoảng tháng 01/2023, Mai Anh Tuấn cùng đồng bọn điều khiển xe máy áp sát một người dân đang đứng trước địa chỉ 160-162 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1 giật chiếc điện thoại di động hiệu iphone 14 Pro. Cú giật quá nhanh và bất ngờ nên cả nạn nhân, lẫn người dân xung quanh đều không kịp phản ứng, hai đối tượng tẩu thoát trót lọt. Hiện cơ quan CSĐT đã điều tra truy xét và phát hiện ra cả hai nghi can liên quan đến vụ án nên ra thông báo truy tìm đối với Mai Anh Tuấn.

Mai Anh Tuấn

Ai có thông tin hoặc phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng (như hình) thì thông tin ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 7- Phòng cảnh sát hình sự) tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, gặp điều tra viên Nguyễn Quang Vinh (điện thoại 0779.533.543) để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang