Tử vong vì lái máy cày làm đứt dây điện

Thứ Tư, 10/06/2015 22:43  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Trong khi cày đất trên khu ruộng, máy cày của một nông dân vướng vào và làm đứt dây điện sinh hoạt khiến điện nhiễm làm người này tử vong.

Thửa ruộng nơi ông Khoa bị điện giật tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 10-6, tại cánh đồng Xi, phố Trung Sơn, P.An Hoạch, TP.Thanh Hóa. Người dân P.An Hoạch cho biết, ông Lê Xuân Khoa (SN 1949, người địa phương) điều khiển máy cày chuyển từ ruộng bên dưới lên ruộng bên trên thì phần mái che nắng tự chế vướng vào dây điện sinh hoạt. Dây điện đứt, rơi xuống ruộng khiến điện nhiễm theo nguồn nước giật chết ông Khoa.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo về vấn đề an toàn trong mạng lưới điện sinh hoạt thôn quê.

Bình luận (0)

Lên đầu trang