1.652 Sản phẩm kem chống nắng giả
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 bị can, gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra làm rõ về các hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Kết quả điều tra vụ án đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917, Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TPHCM, do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời cũng là chủ sở hữu doanh nghiệp này.

Các đối tượng bị bắt tạm giam
Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng tháng 01/2025, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ theo Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TPHCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50); Nguyễn Thị Tuyến là Phó Tổng giám đốc, đã có hành vi đồng phạm với Liên sản xuất số lượng sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả như trên.
Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đủ yếu tố cấu thành tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.
Qua đấu tranh, bước đầu các bị can khai nhận tổ chức sản xuất, mua bán kem chống nắng giả có quy mô lớn để lừa dối người tiêu dùng. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an đã tạm giữ rất nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can. Một cán bộ điều tra cho biết, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quốc Vũ bị dẫn giải về khám xét nhà
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô số, gồm: 0010123 ngày sản xuất 04/01/2023, 0020623 ngày sản xuất 07/6/2023, 0031123 ngày sản xuất 16/11/2023, 0010124 ngày sản xuất 07/01/2024, 0020424 ngày sản xuất 16/4/2024, 0030624 ngày sản xuất 25/6/2024 và lô số 0040724 ngày sản xuất 13/7/2024, nhanh chóng phối hợp, cung cấp sản phẩm cho CQĐT để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ vụ án.
Đoàn Di Băng có liên quan gì?
Liên quan đến vụ án trên, cách đây hơn 5 tháng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự "sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định. Vì đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, do các đối tượng lợi dụng là người nỗi tiếng để buôn bán hàng giả hòng lừa dối khách hàng với quy mô rất lớn.
Cụ thể, theo hồ sơ về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã được đăng ký có thành phần chống nắng ghi trên bao bì là SPF 50, tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm số 0027/VKN-KTMP2025 ngày 28/4/2025 của Viện kiểm nghiệm thuốc TPHCM đối với sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được thu mẫu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai thì chỉ số chống nắng SPF là 2,4, chỉ đạt 4,8% so với chỉ số SPF đã được đăng ký và ghi trên bao bì của sản phẩm là 50.
Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ thì sản phẩm kem chống nắng trên có định lượng chất chính (SPF) tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hoá dưới 70%, được xác định là hàng giả. Về số lượng sản phẩm của lô hàng mà Công ty EBC đã sản xuất và chuyển giao cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group để bán ra thị trường là 1.652 sản phẩm, với đơn giá là 99.000 đồng/sản phẩm, tương đương tổng giá trị là 163.548.000 đồng, có dấu hiệu tội phạm: "Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại khoản 2 Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đoàn Di Băng quảng cáo kem chống nắng giả
Liên quan đến kem chống nắng giả, ngày 21/6/2025, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cũng đã ban hành công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo đó, Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên địa bàn thành phố sản phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask, loại 5 miếng Hộp 25g, Số lô: CL06C7, HSD: EXP20251218, số tiếp nhận Phiếu công bố 196219/23/CBMP-QLD. Sản phẩm trên do Công ty C&Tech Corporation, Korea sản xuất; Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, phường 14, Quận 5 cũ, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Lý do thu hồi vì nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm (ghi thiếu Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin). Sở Y tế TP.Đà Nẵng yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Nghiệp vụ Y, Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai
Được biết, Đoàn Di Băng tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy (SN 1990, tại TPHCM). Cô từng là ca sĩ và MC. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ năm 2012, Đoàn Di Băng chuyển hướng kinh doanh. Nữ ca sĩ này sở hữu lượng người theo dõi lớn với 1,9 triệu người trên Facebook và 1,7 triệu trên TikTok. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa, những món đồ hiệu đắt tiền và các bất động sản giá trị.
Tuy nhiên, chính phong cách sống này cùng những phát ngôn gây sốc đã kéo theo không ít tranh cãi, khiến cô trở thành tâm điểm của dư luận trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kể từ khi công ty của chồng Đoàn Di Băng bị Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vào tháng 5/2025. Trong đó đáng chú ý là hình ảnh Đoàn Di Băng thỉnh thoảng xuất hiện trong các clip quảng cáo các sản phẩm do công ty của chồng mua bán.
Năm 2021, cặp đôi này gây chú ý khi khoe căn biệt thự 400 tỷ đồng. Ngoài ra, họ sở hữu nhiều bất động sản khác như biệt thự 22 tỷ đồng (món quà khi cô mang thai con thứ hai) và một biệt thự 6 tầng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra vợ chồng Đoàn Di Băng còn sở hữu bộ sưu tập xe sang. Cô cũng đam mê sưu tầm đồng hồ, kim cương và trang sức đắt đỏ, nổi bật là bộ trang sức kim cương trị giá 22,7 tỷ đồng mà chồng tặng trong dịp sinh nhật.

Các sản phẩm bị thu hồi
Đoàn Di Băng từng gây tranh cãi khi dùng túi Louis Vuitton để cắm hoa giả hoặc đựng rau củ, bị dư luận xã hội lên án và cho là phung phí. Tiệc sinh nhật tuổi 34 của Đoàn Di Băng được tổ chức tại một địa điểm sang trọng với hóa đơn hơn 300 triệu đồng, dù cô gọi đây là "buổi tiệc đơn giản nhất". Cô cũng chi 1 tỷ đồng cho một chiếc váy thiết kế riêng và tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới với không gian ngập hoa hồng.
Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả nói trên, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Mọi thông tin liên quan đến vụ án và các sản phẩm giả nói trên, người dân liên hệ Đại úy Đỗ Lâm Tùng - điều tra viên thụ lý (ĐT: 0946.400.438) để cung cấp thông tin cần thiết.