Vụ trộm 8 tỷ nhà "đại gia" ở cù lao: Hai kẻ trốn truy nã ra đầu thú

Thứ Sáu, 21/06/2019 15:06

|

(CAO) Sau khi xảy ra vụ trộm hơn 8 tỉ đồng ở xứ cù lao huyện Long Hồ, Vĩnh Long, Công an xác định có 3 người tham gia, 1 nghi can đã bị bắt sau đó, hai nghi can còn lại bị truy nã nửa năm thì ra đầu thú.

Ngày 21-6, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Đây là hai nghi can này liên quan đến vụ trộm 8 tỷ đồng xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ), lấy đi số tài sản hơn 8 tỷ đồng vào chiều 4-12-2018.

Cũng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đây là nghi can trực tiếp đột nhập vào nhà trộm tài sản. Thảo và Anh, bỏ trốn nên bị cảnh sát ra lệnh truy nã.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường vào chiều 22-3, Thiện đã diễn lại toàn bộ quá trình gây án. Chiều hôm đó, Thiện quan sát và phát hiện vợ chồng chị Hương đi ôtô ra ngoài. Thiện đột nhập vào nhà từ cửa sau. Khi vào được bên trong, Thiện vô hiệu hóa các camera an ninh, bước vào phòng ngủ của vợ chồng chị Hương. Thiện cạy tủ sắt trộm 76 lượng vàng cùng 3,2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác. Tổng giá trị tài sản nạn nhân trình báo bị mất là hơn 8 tỷ đồng.

Hồ Đức Thiện bị bắt giữ cùng số tiền tang vật

Sau 3 tuần điều tra, cảnh sát đã bắt giữ được Thiện đang lẩn trốn tại tỉnh Kon Tum. Thiện khai nhận số tài sản lấy trộm đã mang đi trả nợ, đánh bạc và mua hai điện thoại di động tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Khi bắt giữ được Thiện, cảnh sát đã thu giữ được 400 triệu đồng và tiến hành trao trả cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ nhà
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang