Chém người trọng thương vì dám nhắc nhở con trai mình rồ ga xe gây ồn ào

Thứ Ba, 19/07/2022 17:29

|

(CAO) Khi thấy con trai bị nhắc nhở vì gây mất ANTT, đối tượng đã ra tay gây án.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đoàn Văn Lừng (SN 1971, trú thôn Tiến Trung, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế) để điều tra, xử lý về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 12/7, Đoàn Văn Phúc (SN 1999, con trai của Lừng) điều khiển xe máy qua khu vực ngã ba thôn Tiến Bộ, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế rồ ga gây ồn ào. Thấy vậy, người dân sinh sống ở khu vực xung quanh liền lên tiếng nhắc nhở, trong đó có anh Lý Thanh Tâm (SN 1987).

Đối tượng Đoàn Văn Lừng

Tức giận vì bị nhắc nhở, Phúc về nhà lấy dao và quay lại khu vực trên để 'tính sổ'. Thấy con hùng hổ đi tìm người gây sự, Lừng còn cầm thêm một con dao khác chạy xe máy đuổi theo sau.

Đến đoạn ngã ba thôn Tiến Bộ, chứng kiến cảnh Phúc đang cãi nhau với anh Tâm, Lừng cũng nhào vô gây sự. Giữa Lừng và anh Tâm xảy ra xô xát. Lúc này, Lừng dùng con dao mang theo sẵn đuổi chém nhiều nhát vào người anh Tâm khiến nạn nhân bị thương nặng.

Công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Anh Tâm được đưa đi cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang