Tạm giam đối tượng đầu độc ao tôm gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Thứ Ba, 19/07/2022 10:18  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết đang tạm giữ hình sự Thạch Ra Si (ngụ ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi đầu độc ao tôm của một hộ dân bằng thuốc trừ sâu. Đồng thời, di lý nghi phạm để dựng lại hiện trường vụ việc.

Trước đó, ông Đồng Thanh Út (ngụ ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) trình báo với công an địa phương về việc ao nuôi tôm của gia đình nghi bị kẻ gian đầu độc bằng thuốc trừ sâu, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 18-6, ông Út đi kiểm tra ao nuôi tôm thẻ chân trắng thì thấy có dấu hiệu bất thường bởi tôm kéo đàn, nổi khắp mặt ao. Qua kiểm tra nguồn nước, phát hiện một bọc nylon dưới ao. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Út vội vớt bịch nylon lên bờ thì ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Khoảng 30 phút sau, ông Út xem lại ao nuôi thì tá hỏa khi tôm chết hàng loạt. Trên mặt ao có màng lợn cợn khác thường cùng mùi hôi của thuốc trừ sâu.

Công an TP.Bạc Liêu lập tức cử lực lượng kiểm tra hiện trường và lấy lời khai người bị hại cũng như nhân chứng; đồng thời lấy mẫu tôm chết gửi đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân. Theo ông Út, tôm nuôi của ông gần 2 tháng tuổi, đạt trọng lượng khoảng 100 con/kg, ao tôm chết ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Ông Út nghi vấn ao tôm bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu, bởi gần đây ông dựng tạm rào không cho người dân đi tắt qua ao tôm.

Thạch Ra Si (X) thực nghiệm tại hiện trường

Qua công tác sàng lọc đối tượng nghi vấn trên địa bàn, ngay sau đó Công an TP.Bạc Liêu xác định Thạch Ra Si là thủ phạm vụ đầu độc tôm nên tiến hành bắt giữ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng cho biết đang làm thuê cho một hộ dân ở phía sau vuông tôm ông Út. Do ông Út không cho người dân đi tắt qua ao tôm, Si ấm ức nên mua chai thuốc trừ sâu về pha với nước rồi bỏ vào bọc nylon lén ném xuống ao tôm.

* Trước đó, ông Lâm Thanh Dúp (35 tuổi) là chủ cơ sở kinh doanh mua bán, sơ chế tôm nguyên liệu ở Ấp 10B (X.Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) bị UBND tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng vì hành vi tổ chức đưa tạp chất (CMC) vào tôm sú nguyên liệu. Ngoài bị phạt hành chính số tiền trên, cở sở kinh doanh của ông Dúp còn bị buộc đình chỉ hoạt động 2 tháng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 50kg (tôm sú nguyên liệu có chứa tạp chất CMC) theo quy định.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm 2022 đến nay, Thanh tra sở phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh, Cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện 10 trường hợp vi phạm tôm nguyên liệu có chứa tạp chất, với số lượng trên 4.300kg. Lực lượng chức năng đã tiến hành ngăn chặn, thu giữ và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang