Kiên Giang:

Xét xử vụ án chiếm dụng viện phí và quỹ công tại bệnh viện huyện Vĩnh Thuận

Thứ Năm, 24/09/2015 15:43  | Đăng Khoa

|

(CAO) Hôm qua 22-9, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Vĩnh Thuận.

 

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1965, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế toán) 12 năm tù tội “cố ý làm trái” và 13 năm tù “lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ”, tổng hình phạt 25 năm tù giam;

Tô Thị Kỳ Trân (SN 1980) phạt 15 năm tù giam và Trần Hen (SN 1981, cùng nguyên là kế toán thu viện phí) 20 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thị Dung Hương (SN 1982, nguyên Phó phòng Tài chính-Kế toán) 12 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Thị Hoàng Thơm (SN 1965) và Lê Thị Hạnh (SN 1985, cùng nguyên thủ quỹ), mỗi bị cáo nhận 3 năm tù giam tội “Cố y làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế toán BVĐK huyện Vĩnh Thuận đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cho các kế toán thu viện phí và thủ quỹ lấy tiền quỹ của bệnh viện đưa cho Dũng tiêu xài nhiều lần.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Đăng Khoa

Ngoài ra Dũng còn không thực hiện đúng nguyên tắc thu chi tài chính làm thiệt hại cho đơn vị tổng số tiền trên 2,86 tỷ đồng. Tại tòa, Dũng trình bày phần lớn số tiền chiếm dụng được dùng để chi… tiếp khách.

“Có những ngày bị cáo tiếp tới 3 đoàn khách, mỗi đoàn bị cáo phải uống vài chục lon bia, uống nhiều tới mức bị cáo đầu óc lơ mơ, không làm việc nỗi, không nhớ gì hết” –Dũng khai trước tòa.

Chứng minh cho lời khai của bị cáo Dũng, ông Bùi Hảo Thuỷ- đại diện Viện kiểm sát tại toà, cho biết kết quả xác minh trong trong quá trình điều tra, có những hoá đơn bị cáo Dũng tiếp khách trên 30 triệu đồng. Đi công tác từ huyện Vĩnh Thuận lên TP.Rạch Giá chưa đầy 100km mà bị cáo tạm ứng tới 20 triệu đồng.

Hai bị cáo Trần Hen và Tô Thị Kỳ Trân nguyên là kế toán thu viện phí đã không nộp đầy đủ số tiền thu được mà lần lượt chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng và trên 861 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Thơm và Lê Thị Hạnh nguyên là thủ quỹ nhưng không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, thu chi sai nguyên tắc tài chính làm thất thoát trên 4,4 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung Hương, nguyên phó phòng tài chính kế toán, đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, thiếu kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các kế toán viện phí và thũ quỹ gây thất thoát số tiền trên 2,86 tỷ đồng.

Trước toà, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Riêng các bị cáo là nhân viên cấp dưới của Nguyễn Văn Dũng đều khai nhận do nể nang bị cáo Dũng là sếp nên mới thực hiện hành vi sai phạm.

Ngoài nhận án tù giam, hội dồng xét xử tuyên buộc 6 bị cáo phải nộp trả toàn bộ số tiền sai phạm trả lại cho bệnh viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang