Bốn “đạo chích” ăn trộm cá của công ty hầu tòa

Thứ Năm, 24/09/2015 11:32  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 24-9 TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa 4 bị cáo gồm: Lê Quang Phong (SN 1972, quê Bắc Giang); Nguyễn Văn Tiến (SN 1987, quê Nghệ An); Trịnh Văn Phương (SN 1984, quê Bình Định); Phạm Ngọc Hân (SN 1982, quê Phú Yên) ra xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, tòa đã tiếp tục hoãn xử trả hồ sơ cho viện kiểm sát yêu cầu làm rõ 10 vấn đề mà tòa đã yêu cầu trước đó nhưng không được cơ quan điều tra thực hiện, cũng như làm rõ số tiền mà bị cáo Phương và Phong đã nộp cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả nhưng lại không có trong hồ sơ của vụ án.

Theo cáo trạng, Phương, Phong, Tiến đều là nhân viên làm tại bộ phận kinh doanh chuẩn bị hồ sơ hải quan để làm thủ tục xuất, nhập hàng cho Công ty TNHH thủy sản Hải Long và Công ty TNHH thủy sản Hải Vương có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa, chi nhánh 2 tại 93 Xuân Thủy, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.

Bị cáo Phong, Tiến, Phương, Hân trước vành móng ngựa

Từ khoảng cuối năm 2010, Phương, Phong, Tiến đã bàn bạc thỏa thuận với nhau về việc trộm cắp cá ngừ đông lạnh trong container hàng của hai công ty trên nhập về tại cảng VICT – Q.7 và cảng Cát Lái, Q.2, TP.HCM với phương thức và thủ đoạn: Phong thực hiện việc tháo và gắn lại seal hãng tàu, liên hệ xe ô tô tải loại 2,5 tấn để chở cá và là đầu mối tiêu thụ cá.

Phương móc nối với các tài xế chở container dừng xe tại địa điểm vắng để thực hiện việc trộm cá. Tiến thông báo danh sách các tài xế chở container ở cảng cho Phương biết, xin seal Hải quan cảng để tự bấm vào container hàng rồi để cho lái xe chở container về Khánh Hòa.

Qua kiểm tra hàng hóa, Công ty Hải Long và Hải Vương đã phát hiện container bị tháo seal và mất hàng, nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và các đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, ngày 17-3-2012, khi biết tài xế Phạm Ngọc Hân chở container tại cảng VICT đến kho giao cho công ty Hải Long ở Khu công nghiệp Suối Dầu, Tiến gọi điện thoại cho Phương biết để chuẩn bị trộm cắp cá. Tối cùng ngày, sau khi thỏa thuận được với Hân, Phương hướng dẫn cho Hân dừng xe ô tô tại một đoạn đường vắng (không xác định địa điểm).

Sau đó, Phong trực tiếp mở seal của hãng tàu và gọi xe tải 2,5 tấn đến để thực hiện việc trộm cắp cá trên container. Trộm cắp cá xong, Phong gắn lại seal của hãng tàu, còn Phương thì gắn seal của Hải quan và seal công ty vào container rồi chụp ảnh gửi về công ty theo quy định.

Số cá trộm cắp bán được Phong chia Hân 2 triệu, Phương và Tiến mỗi người được 12 triệu. Qua kiểm tra tại công ty Hải Long thì số cá ngừ đại dương nguyên con đông lạnh bị mất trộm là 1.867,1kg cá, thiệt hại 99.164.295 đồng. Cũng với phương thức thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian từ ngày 22-12-2010 đến ngày 17-3-2013 bộ ba này đã thực hiện tổng cộng 9 vụ trộm cắp tài sản; riêng Hân cùng thực hiện 1 vụ trộm cắp.

Tổng giá trị tài sản trộm cắp được là: 11.779,4kg cá ngừ đại dương, trị giá 636.135.628 đồng. Trong đó công ty Hải Long bị mất là 8.001,5kg cá trị giá 438.941.891 đồng; công ty Hải Vương bị mất là 3.777,9kg cá trị giá 197.193.737 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang