Sáng 15/8, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử kín đối với bị cáo Giáp Thị Sông Hương, chủ Mái ấm Hoa Hồng, cùng 3 bảo mẫu về tội “hành hạ người khác”.
Cáo trạng truy tố Giáp Thị Sông Hương (SN 1974, chủ mái ấm Hoa Hồng) và 3 bảo mẫu gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978), Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977),Trang Mỹ Nhanh (SN 1953) về tội “Hành hạ người khác”.
Sau phần thủ tục, do sức khoẻ của một bị cáo không đảm bảo nên HĐXX quyết định hoãn phiên xử.

Các bị cáo trong vụ bạo hành trẻ em
Theo cáo trạng, ngày 04/9/2024, Phóng viên Báo Thanh niên đến Công an phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (cũ) trình bảo sự việc các bảo mẫu tại “Mái Âm Hoa Hồng" địa chỉ số L50 - L52 đường Tô Ký, Khu phố 12, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (cũ) thường xuyên có hành vi đánh, hành hạ, chửi mắng đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng tại đây.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả điều tra xác định, Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập “Mái Ấm Hoa Hồng” hoạt động từ tháng 7/2023 do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 12 cấp ngày 20/6/2023 cho Giáp Thị Sông Hương là người đại diện theo pháp luật và cũng là người trực tiếp quản lý.
Tại thời điểm xảy ra sự việc, “Mái Ấm Hoa Hồng” có 86 cháu bé mồ côi (độ tuổi từ 02 tháng đến 05 tuổi) đang được chăm sóc nuôi dưỡng.
Hương thuê 11 nhân viên bảo mẫu với mức lương 6 triệu đồng/tháng để trông giữ, chăm sóc các cháu bé. Các bảo mẫu được phân công nhiệm vụ chăm sóc các bé tại các phòng khác nhau.
Ngoài ra, Hương còn thuê 2 lái xe làm công việc dùng xe ô tô chở các cháu bé của “Mái Ấm Hoa Hồng" đi học từ “Mái Âm Hoa Hồng" đến trường mẫu giáo “Sóc Bông” địa chỉ số 18F đường Quản Tre, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (cũ).
Cáo trạng xác định, từ tháng 07/2023 đến ngày 04/9/2024, Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rủa, dùng tay, ống nhựa, tay cầm của cây lau nhà, đũa gỗ, đánh vào cơ thể khi thay tã, cho các bé bú; xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé.
Hương và Nhanh cũng có hành vi thường xuyên chửi rủa, dùng tay, chân, bìa cạc-tông cuộn tròn, chai dầu gió, lược để đánh và dùng tay xách, ném các cháu.
Hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần có tính hệ thống làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các trẻ em đang được nuôi dưỡng nên đã phạm tội “Hành hạ người khác”.
Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe tâm sinh lý và sự phát triển của trẻ em bị lệ thuộc vào việc nuôi dưỡng, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Đối với hoạt động của “Cơ sở Mái Ấm Hoa Hồng” do có nhiều vi phạm trong việc nuôi, dạy trẻ mô côi nên ngày 04/9/2024 Phòng Lao động – Thương binh và Xã Hội Quận 12 đã ra Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động.
Quá trình điều tra xác định, Cơ sở Mái Ấm Hoa Hồng có tổng cộng 86 trẻ, trong đó 39 trẻ được phép nuôi dưỡng, 47 trẻ còn lại do cha, mẹ, người thân của các cháu gửi nuôi và trẻ bị bỏ rơi được Giáp Thị Sông Hương nhận nuôi.
Đến nay chưa có tài liệu, chứng cứ thể hiện việc Hương nhận trẻ vào nuôi sau đó bán cho người xin nhận làm con nuôi nhằm thu lợi bất chính nên CQĐT không có căn cứ xử lý về hành vi “Mua bán trẻ em".
Hiện tất cả 86 trẻ em đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại Cơ sở bảo trợ trẻ em Tam Bình, Cơ sở Làng Thiếu niên Thủ và Cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng trẻ Gò Vấp.
Sau khi tiếp nhận các trẻ em đến nay các cơ sở trên đã tiến hành trả một số cháu về với gia đình.