Xin làm thuê để trốn truy nã 12 năm

Thứ Năm, 05/04/2018 10:12

|

(CAO) Để không bị phát hiện, người đàn ông ẩn nấp bằng cách xin làm thuê, ít tiếp xúc với người ngoài để không bị lộ danh tính. 

Ngày 5-4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao Nguyễn Thế Hiển (SN 1981, quê Tây Ninh) cho Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra xử lý hành vi cố ý gây thương tích của người ngày.

Vào năm 2006, Hiển xin vào làm việc tại một trang trại nuôi heo ở huyện Bến Lức, Long An rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với 2 đồng nghiệp, khiến 2 người này bị thương nặng. Sau đó, Hiển bỏ trốn.

Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hiển. Tuy nhiên, người đàn ông đã trốn lên Bình Dương, xin làm thuê và ít tiếp xúc với những người xung quanh để che giấu thân phận.

Sau 12 năm trốn tránh tại tỉnh Bình Dương, cuối cùng Hiển cũng bị các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang